“Tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa”

Thứ bảy, 10/12/2022 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những diễn biến trên thị trường ngoại tệ, bao gồm tỷ giá giảm sâu cho thấy “tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa”.

Tỷ giá USD/VND ngừng “rơi”

Thị trường ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá USD/VND liên tục có nhiều biến động mạnh suốt thời gian qua với xu hướng giảm giá đồng ngoại tệ là chủ yếu.

Về tỷ giá, Công ty chứng khoán SSI bình luận trước diễn biễn hạ nhiệt của USD thế giới cũng như tình trạng thanh khoản hệ thống cải thiện, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá chợ đen và tỷ giá liên ngân hàng đều đã được điều chỉnh giảm mạnh từ tuần cuối tháng 11.

Kể từ đó đến ngày 9/12, đồng USD liên tục sụt giảm. Tuy nhiên, tới ngày cuối tuần, trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, đồng USD ngừng “rơi” và vẫn thấp hơn mốc 24.000 đồng/USD rất nhiều.

tam ly gam giu usd co the da duoc giai toa hinh 1

Tỷ giá đã chững lại sau khi giảm sâu. Ảnh: Getty Images

Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá niêm yết ở mức: 23.390 đồng/USD (mua vào) - 23.700 đồng/USD (bán ra), không đổi so với cuối ngày hôm trước nhưng giảm tới 1.190 đồng/USD, tương đương 4,84% so với ngày 29/11 - thời điểm đồng USD bắt đầu chuỗi ngày “rơi”.

Tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng chốt tuần ở mức thấp: 23.435 đồng/USD - 23.715 đồng/USD và 23.390 đồng/USD - 23.790 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại có biểu niêm yết chênh lệch nhau rất lớn.  

Tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), tỷ giá giao dịch ở mức: 23.409 đồng/USD - 23.740 đồng/USD. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lại niêm yết giá USD ở mức thấp hơn rất nhiều: 23.300 đồng/USD - 23.700 đồng/USD. Tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giao dịch ở mức: 23.380 đồng/USD - 23.700 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD dù giảm sâu nhưng vẫn giữ được mốc 24.000 đồng/USD. Tại Hàng Bạc, Hà Trung, “thủ phủ ngoại tệ” của thủ đô, giá USD được giao dịch phổ biến ở mức: 24.150 đồng/USD - 24.230 đồng/USD.

“Tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa”

Giải thích cho sự hạ nhiệt này, Công ty chứng khoán SSI nhận định trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hạ tỷ giá bán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 3 lần trong tháng 11. Công ty SSI dự báo nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hạ trong thời gian tới với bước giá cao hơn.

“Nhìn chung, tâm lý găm giữ USD có thể đã được giải tỏa nhờ chênh lệch tăng cao giữa lãi suất huy động VND và USD. Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản liên quan đến nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như dòng vốn FDI giải ngân, FII, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân từ MSN, VPB, VCI, LTG,…”, Công ty SSI bình luận.

Tỷ giá hạ nhiệt được xem là thành quả trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Bằng cách tăng lãi suất đồng USD, Ngân hàng Nhà nước đã “kìm cương” được tỷ giá.

Trao đổi với báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết: “Đồng USD tăng giá mạnh gây áp lực mất giá lên hầu hết các đồng tiền trên thế giới. Trong nước, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ đầu năm, đặc biệt trong 2 tuần cuối tháng 10. Để giữ cho VND không bị mất giá quá lớn, gây bất ổn vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất để duy trì sức hấp dẫn của VND, hỗ trợ ổn định tỷ giá”.

Tỷ giá hạ nhiệt trong những ngày qua nhưng không có gì đảm bảo hiện tượng này được duy trì khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn chưa hoàn tất quá trình tăng lãi suất đồng USD.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management nhận xét ngay cả khi FED làm chậm tốc độ tăng lãi suất, cơ quan này vẫn có thể tăng lãi suất cuối kỳ, điều này có thể thúc đẩy đồng USD “nóng” lên.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Barry Sternlicht, Giám đốc điều hành của Starwood Capital bình luận việc FED liên tục tăng lãi suất đang đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Và kịch bản này có thể xảy ra vào năm sau.

“Nền kinh tế chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái, và nó hoàn toàn chắc chắn,” Sternlicht nói với Sara Eisen của CNBC, người điều hành phiên họp. Ông nói: “Hãy nhìn vào đường cong lợi suất đảo ngược - nó dốc nhất từng có”, Barry Sternlicht phân tích.

Bảo Linh

Bình Luận

Tin khác

Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động, mặt bằng mới được thiết lập

Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động, mặt bằng mới được thiết lập

Từ đầu tháng 5 tới nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, trong tháng 4, thị trường đón nhận thông tin 16 ngân hàng tăng lãi suất huy động. 

Tài chính - Bảo hiểm
Lần thứ 4 đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024

Lần thứ 4 đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024

(CLO) Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 2% thuế suất Thuế Giá trị gia tăng (VAT) cho nửa cuối năm 2024 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là lần thứ 4, Bộ Tài chính giảm loại thuế này.

Tài chính - Bảo hiểm
Càng Sài Gòn (SGP) tăng lãi Quý 1 nhờ công ty liên kết và hoạt động tài chính

Càng Sài Gòn (SGP) tăng lãi Quý 1 nhờ công ty liên kết và hoạt động tài chính

(CLO) Nhờ doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận từ công ty liên kết, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi Quý 1/2024 tăng trưởng mạnh.

Tài chính - Bảo hiểm
Thu hàng trăm nghìn tỷ mỗi năm từ bán điện, nhưng lợi nhuận của Điện lực miền Nam (EVNSPC) mỏng, đóng thuế cả năm chỉ tương đương khoảng 2 giờ bán điện

Thu hàng trăm nghìn tỷ mỗi năm từ bán điện, nhưng lợi nhuận của Điện lực miền Nam (EVNSPC) mỏng, đóng thuế cả năm chỉ tương đương khoảng 2 giờ bán điện

(CLO) Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có doanh thu 162.647 tỷ đồng, ước tính mỗi ngày thu về hơn 445 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này có biên lãi ròng rất mỏng chỉ 0,3%, tức là 1.000 đồng doanh thu mới đổi được 3 đồng lãi. Vì vậy, EVNSPC chỉ ghi nhận lãi mỏng và nộp thuế "bèo". Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 chỉ vỏn vẹn hơn 32 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 2 giờ bán điện.

Tài chính - Bảo hiểm
Đầu tư I.P.A (IPA) doanh thu tăng trở lại, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

Đầu tư I.P.A (IPA) doanh thu tăng trở lại, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

(CLO) CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào cuối tháng 5.

Tài chính - Bảo hiểm