Tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ quần đảo Senkaku

Chủ nhật, 24/01/2021 21:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp mới được bổ nhiệm của Mỹ Lloyd Austin đã nhất trí hôm Chủ nhật (24/1) rằng quần đảo Senkaku thuộc hiệp ước an ninh của hai đồng minh Mỹ-Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm Lloyd Austin đã nói chuyện vào ngày 24 tháng 1. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm Lloyd Austin đã nói chuyện vào ngày 24 tháng 1. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Hoa Kỳ đảm bảo rằng quan điểm của họ đối với các đảo do Nhật Bản kiểm soát (Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền) vẫn còn nguyên vẹn dưới chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden.

Nói chuyện qua điện thoại, hai Bộ trưởng Kishi và Austin cam kết tăng cường hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ và bảo vệ hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Cuộc điện đàm này đánh dấu cuộc đàm phán cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Tokyo và Washington kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào thứ Tư (20/1).

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ông Kishi cho biết hai bộ trưởng xác nhận duy trì Điều 5 của hiệp ước an ninh áp dụng cho quần đảo Senkaku, nghĩa là Washington sẽ bảo vệ Tokyo trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vũ trang nhằm vào nhóm đảo nhỏ còn được gọi là Điếu Ngư ở Trung Quốc.

Ông nói: “Chúng tôi nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông".

Ông Kishi đang ám chỉ đến các cuộc xâm nhập liên tục của Trung Quốc vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku nhằm cố gắng làm suy yếu quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với chúng, cũng như việc Bắc Kinh quân sự hóa các tiền đồn ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Ông Austin "khẳng định rằng các đảo Senkaku được điều chỉnh bởi Điều 5 của Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Kishi cho biết những nhận xét, có khả năng khiến Bắc Kinh khó chịu, là "rất đáng khích lệ". 

Sự đảm bảo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin được đưa ra sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga nhận được bình luận tương tự vào tháng 11 từ ông Joe Biden sau khi ông đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Trong cuộc hội đàm, các ông Kishi và Austin nhất trí về vai trò chủ chốt của liên minh song phương trong khu vực và sự cần thiết phải hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, kể cả bên ngoài khu vực, để duy trì và củng cố một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Bộ trưởng Austin viết trên Twitter: “Chúng tôi đã thảo luận về bản chất kiên quyết và kiên cường của liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản và những nỗ lực chung để duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

"Ấn tượng của tôi là ông ấy có vẻ rất quan tâm đến an ninh của châu Á", ông Kishi nói khi nhắc đến tân Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ. "Về mối quan hệ với Nhật Bản, tôi cảm thấy rằng ông ấy rất coi trọng liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ".

Bộ trưởng Austin kêu gọi Nhật Bản đóng góp nhiều hơn vào việc an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Austin cho biết tại một phiên điều trần của ủy ban Thượng viện rằng ông ấy đang mong muốn được 'tân trang lại' các liên minh của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Gọi Trung Quốc là thách thức hàng đầu đối với Bộ Quốc phòng, ông Austin tuyên bố sẽ phát triển các khả năng và kế hoạch để duy trì lợi thế cạnh tranh khi Bắc Kinh xây dựng quân đội.

Trong cuộc hội đàm hôm Chủ nhật (24/1), hai bộ trưởng cũng nhất trí làm việc hướng tới mục tiêu đưa Triều Tiên loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo theo cách 'hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược', ông Kishi nói.

Họ khẳng định quyết tâm của các nước trong việc ngăn chặn Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua các biện pháp như chuyển tàu bất hợp pháp và vận chuyển trực tiếp hàng hóa bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Kishi cho biết điều quan trọng là Tokyo và Washington phải sớm đưa ra quyết định về việc thay thế thỏa thuận chia sẻ chi phí kéo dài 5 năm đối với việc tổ chức quân đội Mỹ sẽ hết hạn vào tháng Ba năm nay. Hai bên hiện đang đàm phán.

Ông cho biết Nhật Bản sẽ cân nhắc về mối đe dọa an ninh ngày càng tăng trong khu vực, cũng như các điều kiện tài chính khắc nghiệt của nước này.

Mai Bùi

Tags:

Tin khác

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.

Thế giới 24h
Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.

Thế giới 24h
Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Thế giới 24h
Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.

Thế giới 24h
Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.

Thế giới 24h