Tân Hiệp Phát tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia

Thứ ba, 26/06/2018 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 25 đến hết ngày 27-6 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Tỉnh đoàn Vĩnh Long và Hội chữ thập đỏ tổ chức phát miễn phí hơn 3.000 suất ăn sáng, cơm trưa và nước uống miễn phí cho các sĩ tử.

Chương trình được tổ chức tại 5 điểm trường ở thành phố Vĩnh Long với sự tham gia của hàng trăm học sinh, sinh viên tình nguyện của Đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Xây dựng miền Tây, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (TP HCM). Toàn bộ kinh phí của chương trình tiếp sức mùa thi ở đây đều do Tập đoàn Tân Hiệp Phát hỗ trợ.

Báo Công luận
 Chuẩn bị suất cơm cho các thí sinh để phát kịp giờ trưa

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018, sẽ tổ chức nấu hơn 3000 suất ăn cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bao gồm phần ăn sáng và ăn trưa là suất cơm gồm: thịt kho, rau xào, trứng chiên... và các loại nước giải khát như Trà Xanh Không Độ,  Nước tăng lực Number 1 Chanh -Dâu,… giúp sĩ tử “ấm bụng” trước khi bước vào phòng thi.

Báo Công luận
 Các tình nguyện viên đến từ các trường ở thành phố Vĩnh Long

"Khu căn cứ" hậu cần chuẩn bị phục vụ chuyện ăn uống cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được đặt tại khuôn viên khu B trường ĐH Xây dựng Miền Tây. Tất cả nguồn nguyên liệu đều được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được giám sát chặt chẽ và cho vào hộp phân thành từng phần, đóng thùng và được đội phụ trách áp tải theo xe vận chuyển đến các điểm phát cho kịp giờ của các thí sinh.

Báo Công luận
 Mỗi thí sinh nhận được một suất cơm và một chai nước

Tại các điểm phát cơm các bạn sinh viên, học sinh tình nguyện, cùng nhà tài trợ chuyển những phần bánh mì, cơm miễn phí xếp ngay ngắn lên bàn đứng đợi thí sinh cổng trường để phát suất ăn, nước uống.

Báo Công luận
 Các tình nguyện viên trao phần cơm trưa cho các thí sinh bên ngoài cổng trường

Nhiều sĩ tử rất vui khi nhận được phần hỗ trợ đầy nghĩa tình này. Một thí sinh thi tại điểm trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Vĩnh Long) cho biết, kỳ thi này rất căng thẳng với chúng em. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp qua chương trình “Tiếp sức mùa thi 2018” giúp chúng em phần nào cảm thấy an tâm trước khi bước vào phòng thi.

Báo Công luận
 Các thí sinh tranh thủ ăn cơm trưa và ôn lại bài cho môn thi buổi chiều

Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi – Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết Tập đoàn đã đồng hành cùng chương trình tiếp sức mùa thi nhiều năm liền ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng và trên khắp mọi miền tổ quốc nói chung. “Chúng tôi mong đóng góp sức mình giúp đỡ các phụ huynh và cho thí sinh và luôn yên tâm để có thể hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất, qua đó góp phần vào sự thành công của kỳ thi”, ông Khôi cho biết thêm.

P.V

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục