Tân hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 sẽ được đội vương miện trị giá 6.868.000.000 đồng

Thứ ba, 24/05/2022 13:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 vừa công bố chiếc vương miện cho tân Hoa hậu mang tên Green Forever trị giá 6.868.000.000 đồng do Unicorn Silver chế tác.

Theo Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam, chiếc vương miện để tôn vinh nhan sắc Việt 2022 được lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc thi năm nay, mang tên Green Forever do Unicorn Silver chế tác.

tan hoa hau moi truong viet nam 2022 se duoc doi vuong mien tri gia 6868000000 dong hinh 1

Khởi nguồn từ những khát vọng và đam mê mang những giá trị của tinh hoa văn hoá dân tộc đến với bạn bè quốc tế cùng với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ cùng với những mảng xanh uốn cong theo dọc hình chữ S của quê hương Việt Nam, Unicorn Silver đã khắc họa chân thật và tinh tế trong những đường nét thiết kế cho chiếc vương miện Hoa hậu Môi trường Việt Nam mang tên Green Forever, với mong muốn được truyền cảm hứng và lan toả đến tất cả mọi người ý nghĩa to lớn của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường chính là giữ gìn và bảo vệ cho chính cuộc sống của mỗi chúng ta.

tan hoa hau moi truong viet nam 2022 se duoc doi vuong mien tri gia 6868000000 dong hinh 2

Chiếc Vương miện tuyệt tác của Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 có trị giá 6.868.000.000 đồng là công sức của 6 nghệ nhân miệt mài chế tác kỳ công trong suốt hơn 3 tháng, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế bản vẽ 2D, mô phỏng 3D, chạy mẫu test cho đến công đoạn gia công và sản xuất thành phẩm, đặc biệt là nghệ thuật lựa chọn tỉ mỉ từng viên đá quý Green Granet với màu xanh đặc trưng, đại diện cho màu của thiên nhiên và môi trường. Cả một quá trình lao động hăng say cùng với đam mê, đó cũng chính là tình yêu của các nghệ nhân giành cho tuyệt tác trang sức vương miện Green Forever.

Được chế tác với hơn 10 lượng vàng trắng 14K và xi phủ bởi 2 lớp Palladium và Rhodium, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022 - Green Forever của Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm nay được đính hơn 100 viên đá quý Green Granet có màu xanh lá cây đặc trưng, được đặt cắt mài theo kích thước riêng biệt. Ngoài ra còn có hơn 2500 viên đá Swarovski với những shape đá cách điệu, tạo nên một phiên bản hiện đại, đặc sắc và vô cùng tinh tế nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Việt Nam.

tan hoa hau moi truong viet nam 2022 se duoc doi vuong mien tri gia 6868000000 dong hinh 3

Vương miện Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 mang vẻ đẹp cao sang, quyền quý không chỉ thể hiện được cả vẻ đẹp về nhan sắc, tâm hồn, tri thức của tân Hoa hậu mà còn nêu bật được những ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn, đó chính là gắn kết tinh thần giữa 63 tỉnh thành trong cả nước để cùng nhau phát triển và nguyện cầu bình an cho đất nước Việt Nam.

Tại Lễ công bố vương miện, bà Nguyễn Như Quỳnh - Mrs United Nations 2022 - Tổng Giám đốc Công ty Q-Talent - Phó Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam chia sẻ: “Là người đồng hành với Hoa hậu Môi trường Đô thị Việt Nam, tôi hạnh phúc khi thấy số lượng khán giả yêu thích và quan tâm đến cuộc thi ngày càng tăng đáng kể. Cuộc thi được đầu tư về chất lượng và quy mô, xứng tầm là cuộc thi nhan sắc danh giá và uy tín bậc nhất Việt Nam. Hy vọng cô gái xứng đáng nhất đăng quang trong đêm chung kết vào tháng 6 tới đây sẽ ngày càng vững vàng, đủ bản lĩnh để chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu cao quý và giữ cho chiếc vương miện luôn được tỏa sáng”.

“Hoa hậu Môi trường Việt Nam” là cuộc thi cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp “Vì môi trường Việt Nam Xanh”, do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty Q-Talent đồng tổ chức.

tan hoa hau moi truong viet nam 2022 se duoc doi vuong mien tri gia 6868000000 dong hinh 4

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang nhiều thông điệp cuộc sống, hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là lan tỏa tình yêu và những thông điệp tích cực về Môi trường đối với xã hội. Đây cũng là sân chơi tìm kiếm vẻ đẹp đại diện cho phụ nữ Việt, chung tay cùng Ban Tổ chức và các Bộ, Ban, ngành trong những hoạt động ý nghĩa về Môi trường.

Từ sân chơi ý nghĩa này, Ban Tổ chức hy vọng sẽ tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người.

Với sức hút truyền thông mạnh mẽ cùng hiệu ứng theo dõi từ công chúng, đây chính là cơ hội để những cô gái trẻ có khát khao chinh phục vương miện Hoa hậu Môi trường Việt Nam thử sức.

tan hoa hau moi truong viet nam 2022 se duoc doi vuong mien tri gia 6868000000 dong hinh 5

Trước đó, đêm Bán kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam diễn ra tối ngày 22/5/2022 tại Nhà hát lớn TP.HCM đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người dân TP.HCM, cũng như hàng triệu khán giả cả nước theo dõi qua màn hình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, Đài Truyền hình TP.HCM.

Sau đêm thi bán kết, với sự tranh tài của 30 thí sinh, BTC và ban Giám khảo Hoa hậu Môi trường Việt Nam đã chọn ra được 15 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết, sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp uy tín cấp quốc gia.

Đêm chung kết Hoa hậu Môi trường Việt Nam sẽ diễn ra ngày 12/6/2022 tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM, dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Gia Anh

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí