TAND cấp cao hủy án sơ thẩm xét xử Cựu Bí thư thị xã Bến Cát - Bình Dương

Thứ ba, 25/05/2021 14:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND, HĐXX Tòa cấp cao tuyên hủy bản án sơ thẩm xét xử Cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương), trả hồ sơ để điều tra lại.

Sáng 25/5, TAND cấp cao tại TP. HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương) cùng đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (đứng giữa, hàng đầu) tại tòa.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (đứng giữa, hàng đầu) tại tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng vụ án xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiệp Hòa (con của bà Hồ Thị Hiệp) về việc ông Khanh ép mẹ ông bán đất giá rẻ cho ông Khanh. Tuy nhiên qua điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX cho rằng lời tố cáo của ông Hòa không đúng. 

Do đó, lập luận của bản án sơ thẩm cho rằng ông Khanh ép mua tài sản giá rẻ là không có cơ sở.

HĐXX cũng cho rằng việc kết luận ông Khanh đồng phạm giúp sức với các cán bộ ngân hàng là chưa phù hợp.

Mặt khác, cấp sơ thẩm chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo Nguyễn Huy Hùng (SN 1968, cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV - CN Tây Sài Gòn) và cấp dưới Nguyễn Quang Lộc (SN 1970).

Vì vậy chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Việc tuyên hợp đồng mua bán của bà Hiệp với ông Khanh vô hiệu và tịch thu một phần tiền giao dịch để sung công quỹ là không có cơ sở.

HĐXX kết luận cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên tuyên hủy bản án để điều tra lại.

Trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội nên đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án và tuyên các bị cáo không phạm tội.

Riêng luật sư Phan Trung Hoài cho rằng việc hủy án điều tra lại sẽ gây thêm nhiều khổ đau cho các bị cáo nên khi có đủ căn cứ, cần đình chỉ vụ án và trả tự do cho các bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2012 đến 2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng (giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) đã chỉ đạo Nguyễn Quang Lộc (phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) trực tiếp xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây và Công ty đồ gỗ Mỹ Hiệp để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Tuy nhiên, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư thị xã Bến Cát) đã cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp (chủ 2 doanh nghiệp trên) xử lý tài sản thế chấp để bị cáo Nguyễn Hồng Khanh mua lại toàn bộ tài sản thế chấp 18ha đất và một số tài sản bảo đảm khác, gây thất thoát cho ngân hàng 35 tỉ đồng.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hùng, 12 năm tù; ông Nguyễn Quang Lộc, 11 năm tù, Nguyễn Hồng Khanh, 10 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản công gây thất thoát lãng phí".

Hoàng Tuấn

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án