Tăng cường giám sát việc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

Thứ năm, 24/03/2022 14:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Chủ tịch Quốc hội, điều cử tri quan tâm là tập trung giải quyết tình trạng ách tắc, ùn ứ hàng hóa, nhất là hàng nông sản ở cửa khẩu. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội vào cuộc tiến hành giám sát việc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Ngày 24/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Trước đó, tại đợt 1 của phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 62 điểm cầu trên toàn quốc đối với hai lĩnh vực công thương và tài nguyên, môi trường.

Trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, kết luận đối với từng phiên chất vấn về từng nhóm vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị thật tốt dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại đợt 2 phiên họp tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

tang cuong giam sat viec giai quyet tinh trang un u hang hoa tai khu vuc cua khau hinh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9.

Ngày 24/3, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý nội dung “có chính sách đẩy nhanh việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch với lộ trình thực hiện cụ thể”. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh về đề xuất bổ sung thêm giải pháp thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch là cả quá trình.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều mà cử tri quan tâm là tập trung giải quyết tình trạng ách tắc, ùn ứ hàng hóa, nhất là hàng nông sản ở cửa khẩu. Nội dung này cần được đề cập trong Nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội vào cuộc tiến hành giám sát việc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Nghị quyết cần thể hiện đầy đủ nội dung tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự phiên họp đề nghị bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản; tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật có liên quan bảo đảm căn cứ chính trị, phù hợp với thực tiễn để thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ về đất đai.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình ký chứng thực ban hành.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức