Tăng cường kiểm tra, giám sát, giảm thiểu các hành vi gian lận trong đấu thầu

Thứ bảy, 17/09/2022 08:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình trạng nhiều vụ việc vi phạm quy định đấu thầu mua sắm công xảy ra thời gian qua, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quy định chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, giảm thiểu các hành vi gian lận trong đấu thầu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 16/9, tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu cơ bản nhất trí với các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu và các nhóm chính sách đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định nhằm thể chế hóa chủ trương về: “Tăng cường hiệu lực, hiệu công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầu” của Đảng; quản lý hiệu quả, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản nước; khắc phục tối đa những vứng mắc, tồn tại, thiếu đồng bộ trong quá trình thực hiện đấu thầu. Trước tình trạng nhiều vụ việc vi phạm quy định đấu thầu mua sắm công xảy ra thời gian qua, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quy định chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, giảm thiểu các hành vi gian lận trong đấu thầu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

tang cuong kiem tra giam sat giam thieu cac hanh vi gian lan trong dau thau hinh 1

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Qua rà soát, dự thảo Luật còn 26 nội dung giao Chính phủ quy định và quy định chi tiết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần được quy định rõ trong Luật như ưu đãi lựa chọn nhà thầu, chi phí trong đấu thầu, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu... Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nội dung liên quan, hạn chế các nội dung phải dẫn chiếu nhằm giảm thiểu các văn bản dưới luật, chỉ giao Chính phủ hướng dẫn những vấn đề nào chưa rõ, chưa được kiểm nghiệm trong thực tế, song, cần quy định trong Luật những nguyên tắc lớn để Chính phủ hướng dẫn chi tiết, tạo sự ổn định, thuận tiện cho quá trình thực hiện.

Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn khi phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật quy định theo hướng liệt kê đồng thời những quy định các hoạt động phải đấu thầu và các hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật. Như vậy dễ dẫn đến rất khó bao quát đầy đủ thực tiễn phát sinh. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu theo hướng quy định rõ trong phạm vi điều chỉnh các hoạt động phải đấu thầu; đối với các hoạt động không thuộc đối tượng “phải đấu thầu” thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; đối với những hoạt động đấu thầu đã được quy định trong luật chuyên ngành khác thì quy định nguyên tắc thực hiện theo luật chuyên ngành.

Tại phiên họp, các đại biểu kỳ vọng sửa đổi Luật Đấu thầu lần này sẽ kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức