Trong đó, Vietjet Air là hãng dự kiến tăng nhiều nhất với khoảng 3.500 chuyến, Vietnam Airlines tăng 2.000 chuyến và Jetstar Pacific Airlines tăng 300 chuyến.
Theo Cục Hàng không Việt nam, 30% các chuyến bay tăng sẽ tập trung trên trục bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh. 70% các chuyến bay còn lại tăng ở các tuyến khác, về các sân bay địa phương.
30% các chuyến bay tăng sẽ tập trung chặng HN - TP.HCM. Ảnh: HT.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp cao điểm này, Bộ GTVT đã ban hành Công điện số 55/CĐ-BGTVT ngày 27/11/2018 và Công điện số 61/CĐ-BGTVT ngày 20/12/2018 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2019.
Theo đó, đối với các hãng hàng không Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Giảm thiểu tình trạng ùn tắc.
Bố trí các giờ bay đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và đảm bảo an toàn bay. Điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Theo Cục hàng không Việt Nam, năm 2018, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay ước đạt 106 triệu khách, tăng gần 12,9%; hàng hoá đạt gần 1,5 triệu tấn, tăng 7,7% so với năm 2017. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển trên 50 triệu khách tăng 14% và 400 nghìn tấn hàng hoá, tăng 26% so với năm 2017. |
Hoàng Thao