Tăng lãi suất huy động: Cuối năm “đến hẹn lại lên”!

Thứ năm, 25/10/2018 07:28 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, một số ngân hàng thương mại (NHTM), nhất là ngân hàng lớn vẫn còn dư dả room tín dụng nên họ tăng huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm.

“Vào mùa” hút vốn

Bắt đầu từ quý IV, thời điểm được xem là “nóng” đối với các ngân hàng trong việc huy động vốn nhằm đáp ứng nguồn vốn vay của người dân, doanh nghiệp sản xuất vào dịp cuối năm. Một trong những ngân hàng lớn là Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm. Hiện ngân hàng này áp dụng lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,4%/năm (tăng 0,1 điểm %); kỳ hạn 3 tháng là 4,8%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,5%/năm.

Hai ông lớn còn lại là BIDV, VietinBank đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhiều kỳ hạn thêm từ 0,2-0,4 điểm %. Techcombank tăng lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng từ mức 6,4% một năm lên mức 6,8%. Trước đó, Agribank cũng tăng lãi suất huy động từ 0,2-0,3 điểm % kỳ hạn ngắn. Tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng lên mức 7,2-7,3% một năm, kỳ hạn 36 tháng lên tới 7,7% một năm. Trong khi đó, tại nhiều ngân hàng, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng dao động từ mức 5,3-7% một năm.

Tại một cuộc hội thảo vừa được tổ chức mới đây, ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc thị trường nguồn vốn và tiền tệ ngân hàng HSBC Việt Nam phân tích: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 45% xuống 40% vào đầu năm 2019 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thời điểm này, nhiều ngân hàng phải tăng cường huy động vốn ở kỳ hạn dài, cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng quy định này.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, lý do gần đây lãi suất tiết kiệm tăng một phần đến từ nhu cầu vốn những tháng cuối năm tăng. Bên cạnh đó, theo quy định của NHNN, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm về còn 40% thay vì mức 45% như hiện nay và được áp dụng từ 1/1/2019. Chính vì vậy, nhiều ngân hàng buộc lòng tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài để hút vốn. Mặt khác, hiện nay USD vẫn đang trong xu hướng tăng giá cho nên việc nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động cũng là cách để tránh việc khách hàng rút tiền đồng ra đầu cơ USD.

Một chuyên gia tài chính nhận định thêm, yếu tố nữa khiến các NHTM điều chỉnh lãi suất huy động là do áp lực lạm phát. Bước sang năm 2019, nhiều dự báo biến động trên thị trường kinh tế toàn cầu, cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục sẽ là nguy cơ lạm phát tăng.

Báo Công luận
 Cuối năm được xem là “nóng” đối với các ngân hàng trong việc huy động vốn.
Thanh khoản ngân hàng vẫn tốt

Đại diện các ngân hàng cho biết, dù lãi suất huy động được điều chỉnh tăng lên gần đây nhưng thanh khoản ngân hàng vẫn tốt, không có dấu hiệu căng thẳng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm 2018 của toàn hệ thống ngân hàng khoảng 9,52%, trong khi huy động vốn chỉ ở mức 9,15%. Như vậy, so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 của hệ thống ngân hàng là 14%, một số ngân hàng vẫn còn dư địa cho vay, nên việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất để thu hút thêm tiền gửi vào nhằm đáp ứng nhu cầu vốn từ thị trường, dân cư dịp cuối năm cũng là bình thường.

Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng một số NHTM, nhất là ngân hàng lớn vẫn còn dư dả room tín dụng nên họ tăng huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm. Đó chỉ là chuyện “đến hẹn lại lên”. Còn với các NHTM còn rất ít hoặc không còn room tín dụng cũng phải nâng lãi suất huy động, đồng thời đẩy mạnh cho vay vốn ngắn hạn để tăng vòng quay vốn.

Dù lãi suất của hầu hết các ngân hàng đang tăng nhưng theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam thì đến thời điểm hiện tại, lãi suất vẫn đang còn thấp để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh áp lực tỷ giá USD/VNĐ vẫn còn, đồng USD mạnh lên và thị trường tiền tệ được dự báo biến động mạnh hơn, rất khó để giữ mức lãi suất như hiện nay.

Xu hướng lãi suất nhích lên vào năm sau là khó tránh, nhưng ở mức độ nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng lưu ý về việc nền kinh tế Việt Nam đang có độ mở lớn. Tất nhiên sẽ có vô vàn thuận lợi về hợp tác, giao thương kinh tế, trao đổi hàng hóa, đem về nhiều dự trữ ngoại tệ... Song chính vì độ mở lớn, thì càng phải kiểm soát tốt hơn. Bởi bất cứ biến động nào dù là nhỏ, của thị trường thế giới cũng sẽ có tác động nhanh chóng tới nền kinh tế Việt Nam.

Minh Thùy

Tin khác

Giá vé máy bay tăng đột biến vì 'cõng' nhiều thuế, trách nhiệm thuộc về ai?

Giá vé máy bay tăng đột biến vì "cõng" nhiều thuế, trách nhiệm thuộc về ai?

(CLO) Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết: Việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Tài chính - Bảo hiểm
Vĩnh Hoàn (VHC) chậm công bố BCTC, bị HoSE nhắc nhở

Vĩnh Hoàn (VHC) chậm công bố BCTC, bị HoSE nhắc nhở

(CLO) CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở do chậm công bố BCTC Quý 1/2024.

Tài chính - Bảo hiểm
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc

(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2024

(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại trong Quý 1/2024, gánh nặng chi phí tài chính vẫn còn

Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại trong Quý 1/2024, gánh nặng chi phí tài chính vẫn còn

(CLO) Doanh thu tăng trong Quý 1/2024, Hải Phát Invest (HPX) có lãi trở lại. Chi phí tài chính vẫn đang là gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm