(CLO)Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo tăng trưởng GDP của ngành nông thuỷ sản năm nay sẽ đạt 2,2%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm lại đây, với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 30 tỷ USD, thấp hơn 2 tỷ USD so với mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên xét về tình hình sản xuất, con số này vẫn là rất đáng ghi nhận.
[caption id="attachment_58680" align="aligncenter" width="640"]
Thời tiết không thuận lợi cộng thêm những yếu tố nước ngoài là nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm tăng trưởng (Ảnh: Internet)[/caption]
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ NN&PTNT bà Nguyễn Thị Hồng cho biết ngành nông thuỷ sản gặp bất lợi kép trong năm nay. Trước hết, thời tiết năm 2015 diễn biến phức tạp trên cả nước khi miền Bắc hứng chịu mưa lũ lớn, Miền Nam Trung Bộ lại đối diện với hạn hán nặng tại một số tỉnh, còn các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại phải đối mặt với xâm nhập mặn khiến sản lượng giảm sút, ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu.
Thứ hai, các sản phẩm của Việt Nam trở nên kém cạnh tranh hơn, không phải vì vấn đề chất lượng mà là do đồng USD tăng mạnh. Nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã phá giá đồng tiền so với đồng USD, làm cho những chính sách điểu chỉnh của Ngân hàng Nhà nước không theo kịp, khiến nông lâm thuỷ sản xuất khẩu của nước ta trở nên đắt đỏ hơn.
“Thời gian qua không ít thị trường nhập khẩu của hàng nông, thủy sản Việt Nam cũng đã nâng hàng rào kỹ thuật lên, gây thêm khó khăn. Đồng thời, một số đối thủ cạnh tranh của Việt Nam đã tham gia thị trường mạnh mẽ hơn. Điển hình cạnh tranh trong xuất khẩu giữa gạo Việt Nam với gạo Thái Lan và Myanmar đã gay gắt hơn hẳn so với 2-3 năm về trước”, bà Hồng nhấn mạnh.
Các mặt hàng dự báo duy trì đạt mức kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD là gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, điều, sắn, hoa quả, gỗ và sản phẩm từ gỗ, tôm, cá tra...
Hoàng Việt