Tạo hành lang pháp lý và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển Công nghiệp Quốc phòng

Thứ bảy, 19/03/2022 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Trong những năm qua, Nhà máy Z111 từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính đã vươn lên làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí mới, trở thành nhà máy sản xuất vũ khí lớn của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, Nhà máy đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, toàn diện trên các mặt công tác. Song song với triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của Nhà máy luôn có sự tăng trưởng ổn định, duy trì ở mức từ 10-15%năm…

tao hanh lang phap ly va huy dong moi nguon luc thuc day phat trien cong nghiep quoc phong hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Ngay sau khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng”, “đánh giặc, trước hết phải có vũ khí”. Người đã chỉ thị thành lập Phòng Quân giới với hàng trăm binh công xưởng, đã làm nên kỳ tích quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Lịch sử ra đời và phát triển của Nhà máy Z111 gắn liền với quá trình phát triển của ngành Quân giới Việt Nam, luôn giữ vị trí là một trong những cơ sở Công nghiệp Quốc phòng có vị trí rất quan trọng với nhiệm vụ chính là sản xuất và sửa chữa các loại vũ khí bộ binh. Tập thể lãnh đạo Nhà máy các thời kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, nghiên cứu sửa chữa, thiết kế, chế tạo thành công nhiều vũ khí, trang bị cho Quân đội và được sử dụng đạt hiệu quả trên thực tế…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, gây mất ổn định an ninh, chính trị, tác động đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Cơ bản tán thành với những định hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục tham mưu chiến lược để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

tao hanh lang phap ly va huy dong moi nguon luc thuc day phat trien cong nghiep quoc phong hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà máy Z111.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Bộ Quốc phòng sớm báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội khóa XV thông qua Luật Công nghiệp Quốc phòng, động viên công nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển Công nghiệp Quốc phòng; Xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công nghiệp Quốc phòng là chương trình mục tiêu quốc gia…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Tập thể Lãnh đạo Nhà máy Z111 vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển sản xuất các thế hệ súng bộ binh mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội…

N.H

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức