(CLO) Năm 2020, rap trở thành hiện tượng, vì vậy việc những nhịp beat cùng flow của các bài rap quen thuộc xuất hiện trong buổi chầu cuối năm có lẽ sẽ không làm nhiều người quá bất ngờ. Đặc biệt, đây cũng từng là chất liệu cho nhiều bản nhạc chế đình đám trong chương trình.
Những lần xuất hiện của rap trong Táo Quân
"Gặp nhau cuối năm" từ khi lên sóng đến nay luôn tạo được ấn tượng đậm nét với khán giả không chỉ nhờ diễn xuất ăn ý của các nghệ sĩ mà còn nhờ phần âm nhạc được e-kip chế lại từ các bản hit “làm mưa làm gió” trong năm cũ. Từ những bài hát thịnh hành cho đến các ca khúc kinh điển của Việt Nam và quốc tế luôn được các Táo thể hiện sinh động trên sân khấu khi kết hợp với sự châm biếm hay ca ngợi.
Nhạc rap lúc mới chỉ là một thể loại của giới underground mang chất đường phố, cũng không được coi là dòng nhạc chủ đạo nhưng cũng đã manh nha xuất hiện trên Táo Quân. Năm 2007, hai nhân vật Nam Tào (Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (Công Lý) từng có ca khúc "Quan chức thời nay" rất gai góc sâu cay được thể hiện theo lối đọc rap và có tính chất vần vè dân gian nhằm phê phán thói tham nhũng, ăn tiền, cửa quyền của một bộ phận cán bộ quản lý. Ngoài đọc rap, hai nghệ sĩ còn có những động tác kèm lời đệm mang đậm chất hip hop như “Here we go! Come on".
Táo Thổ (nghệ sĩ Chí Trung) trong Táo Quân 2015 cũng có màn hát rap ấn tượng với ca khúc "Nhà Thổ không phải dạng vừa đâu" chế lại từ lời rap của bản gốc "Không phải dạng vừa đâu" do Sơn Tùng MT-P thể hiện. Nội dung đoạn rap lên án vấn nạn thâu tóm đất, dự án - một dạng tham nhũng nhức nhối tồn tại trong xã hội. Hay năm 2018, Rap cũng là chất liệu để Táo Kinh tế (nghệ sĩ Quang Thắng) báo cáo thành tích trong năm 2017 như “GDP ngoạn mục, 6,7%, cao nhất trong 10 năm qua”, “Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 400 tỷ USD”...
Rap có thể trở thành chất liệu chính?
Táo Quân luôn được biết đến với việc tái hiện lại format của các trò chơi, chương trình truyền hình thực tế theo phong cách “nhà Táo”. Có thể thấy mục đích của những cuộc thi như vậy không phải để tìm ra người thắng cuộc, mà là để đá xoáy những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Trong năm qua, Rap Việt và King of Rap đều là hai game show đình đám, nên khả năng một trong hai format sẽ được chọn để làm chất liệu cho cuộc thi giữa các Táo là điều mà nhiều người chờ đợi ở Táo Quân năm nay. Thậm chí, dù không dùng hai format mới này thì rap vẫn được tiên đoán là chất liệu nổi bật cho những màn chế nhạc.
Năm qua, rap đã vươn lên thống trị thị trường âm nhạc. Nhiều bản rap như Bigcityboi (Binz), Thiên đàng, Chạy (Wowy), Dân chơi xóm (JustaTee, MCK) đều đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường. Thêm đó là những rapper nổi tiếng và được săn đón hơn bao giờ hết, cùng một thế hệ rapper trẻ thành danh, được yêu thích từ sân khấu truyền hình.
Lúc đó, trên nền nhạc và flow (nhịp rap) của các bản hit, dàn nghệ sĩ Táo Quân sẽ tiếp tục trở thành những rapper hài hước mang lại tiếng cười châm biếm và trào phúng, phản biện xã hội như cách họ từng gây ấn tượng ở Táo Quân 2007, 2015 và 2018.
(CLO) Nhân dịp 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), ê kíp bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" tung teaser với cảnh chiến trường hoành tráng, có xe tăng, vũ khí và cảnh bom rơi, cháy nổ như thật.
(CLO) Tính tới sáng 29/3, bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về hơn 100 tỉ đồng, phá kỉ lục của các phần phim cùng tên của anh làm trước đó.
(CLO) Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường thế giới (Miss Eco International 2024) đã khép lại với vị trí cao nhất thuộc về người đẹp Ukraine, trong khi đó đại diện đến từ Việt Nam trượt top 21.
(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.