(NB&CL) “Hội Nhà báo Lâm Đồng chưa có được “thiên thời địa lợi” so với các cơ quan báo chí, vậy nên việc quan tâm tạo thế “nhân hoà” và giữ cho được “nhân hoà” trong hoạt động Hội nói riêng và hoạt động báo chí nói chung là việc rất đáng làm. Với Hội Nhà báo Lâm Đồng, sự “nhân hoà” đó có một phần vô cùng quan trọng được làm nên bởi hiệu quả từ “Quy chế phối hợp giữa Hội- Báo- Đài”. Đó là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thanh Nhân- Uỷ viên Ban Chấp hành HNBVN, Giám đốc Đài PT-TH, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.
“Lãnh đạo Hội Nhà báo Lâm Đồng luôn xác định rất rõ: Nhiệm vụ của Hội là phải tập hợp được hội viên, cùng với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo. Mục tiêu của Hội không có gì khác hơn là vì sự nghiệp báo chí, vì sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Đa số hội viên là những nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí, vì vậy, muốn hoạt động Hội có hiệu quả thì cần phải có sự chung sức, đồng lòng của Báo và Đài. Đồng thời, sự ràng buộc trách nhiệm giữa Hội- Báo- Đài là yêu cầu rất cần thiết và quan trọng.”- Chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng khẳng định.
Từ quan điểm ấy, ngay từ năm 2012, HNB tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng đã ký kết “Quy chế phối hợp Hội - Báo - Đài”. Đây được coi là bước tiến mới, quan trọng, xác định cụ thể vị trí, vai trò của Hội đối với các cơ quan báo chí. Nội dung thực hiện phối hợp trong quy chế là khá toàn diện, song nổi trội nhất là phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tác nghiệp trong và ngoài nước, các hoạt động văn thể cho hội viên. Trong toàn bộ các hoạt động phối hợp này, Hội Nhà báo luôn giữ vai trò trung tâm.
[caption id="attachment_159742" align="aligncenter" width="640"]
Phóng viên Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng đang tác nghiệp.[/caption]
Từ đó đến nay, Hội- Báo- Đài đã phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các lớp học Nghị quyết, hoạt động về nguồn, sinh hoạt chuyên đề… Đặc biệt đã phối hợp thành công trong việc tổ chức biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Báo chí Lâm Đồng 60 năm hình thành và phát triển”, đáp ứng sự mong đợi của toàn thể hội viên, nhà báo trong tỉnh, đồng thời, tạo cơ sở quan trọng trong việc xác định ngày ra đời của báo chí cách mạng Lâm Đồng.
Bên cạnh đó, trong những năm qua, HNB Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh (thông qua Quy chế phối hợp) tạo điều kiện cho hội viên được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm BDNV (HNBVN) các trường báo chí và cơ quan truyền thông trong nước tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2008, HNB tỉnh Lâm Đồng đã có sáng kiến đề xuất phối hợp 10 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tổ chức các lớp nghiệp vụ báo chí theo hướng chất lượng cao, với mục đích cập nhật những kiến thức và kỹ năng làm báo hiện đại để giúp cho các nhà báo đáp ứng được yêu cầu của công việc chuyên môn. Con số các tác phẩm báo chí của các nhà báo Lâm Đồng giành được trong các Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng, các Giải báo chí chuyên ngành, Giải Báo chí Quốc gia không ngừng được tăng lên theo từng năm là một minh chứng rõ nét từ hiệu quả của công tác này.
Ngoài ra, Hội - Báo - Đài hàng năm đều tổ chức cho hội viên nhà báo đi tham quan, tác nghiệp, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm báo ở nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Nhiều kinh nghiệm hay từ báo, đài bạn đã được chọn lọc áp dụng hiệu quả ở Lâm Đồng.
Hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội- Báo- Đài đều phối hợp tổ chức hội thao báo chí, từ đó góp phần thúc đẩy việc xây dựng phong trào thể dục, thể thao trong khối báo chí. Đặc biệt, với phương châm mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường đoàn kết báo chí khu vực, năm 2009, với sự phối hợp nhịp nhàng của Hội- Báo- Đài, HNB Lâm Đồng đã đề xuất nâng tầm Hội thảo- Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên thành Hội thảo- Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, được tổ chức luân phiên theo định kỳ mỗi năm một lần. Hội Nhà báo Lâm Đồng cũng đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện…
Có thể nói, với những hoạt động và thành quả đã đạt được từ việc thực hiện Quy chế phối hợp này, thời gian qua, quan hệ giữa Hội- Báo- Đài ở Lâm Đồng đã không ngừng được củng cố và nâng tầm, tạo nên sự đồng thuận, đưa lại nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Qua đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm cao của giới báo chí Lâm Đồng đối với Hội Nhà báo - “ngôi nhà chung ấm áp” luôn thắm tình đồng chí, đồng nghiệp.
Ngọc Lành