Tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ bảy, 29/02/2020 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/2/2020, Cục Hải quan TP.HCM và Ban Quản Dự án Tạo thuận lợi Thương mại thuộc Cơ Quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã có buổi hội thảo nhằm thúc đẩy cải cách hiện đại hoá, tạo thuận lợi thương mại, đồng hành, chia sẻ, kết nối cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hải quan TP.HCM và USAID bàn về các giải pháp chiến lược nhằm tạo thuận lợi thương mại cùng các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hải quan TP.HCM và USAID bàn về các giải pháp chiến lược nhằm tạo thuận lợi thương mại cùng các doanh nghiệp.

Với chủ đề “Cục Hải quan TP.HCM và mục tiêu, giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại”, hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Tổng Cục Hải quan, cơ quan Lãnh sự và Hiệp Hội các nước Hoa Kỳ, Châu Âu, Anh Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Trên tinh thần kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, với sự hỗ trợ của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do Cơ Quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Cục Hải quan TP. HCM cùng với Ban quản lý dự án Tạo thuận lợi thông qua hội thảo để đề xuất các giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa và cải thiện các hoạt động logistics trên địa bàn thành phố.

Cụ trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng phát biểu tại hội thảo

Cụ trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP cho biết, thuận lợi thương mại là một nhiệm vụ cấp bách không chỉ đối với nền hành chính Việt Nam nói chung mà còn đối với Cục Hải quan TP nói riêng. Trong những năm qua, Cục Hải quan TP đã rất quyết liệt triển khai các giải pháp tạo thuận lợi hóa thương mại, đặc biệt là tại Cảng Cát Lái, được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, việc tổ chức Hội thảo là sự khởi động cho việc hợp tác lâu dài với các dự án tạo thuận lợi thương mại giữa Cục Hải quan TP.HCM với USAID, có ý nghĩa quan trọng với Cục Hải quan TPHCM trong việc đề ra chương trình hành động, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, xứng đáng là người bạn đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - ông Trần Thoang phát biểu tại hội thảo

Phó giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - ông Trần Thoang phát biểu tại hội thảo

Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - ông Trần Thoang, Phó Giám đốc USAID cho biết, chương trình tạo thuận lợi thương mại của USAID sẽ hỗ trợ phối hợp với hải quan các cấp về xây dựng năng lực, tăng cường hợp tác khu vực hải quan và khu vực tư nhân, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ chủ quản, áp dụng quản lý rủi ro để tinh giản quy trình kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kết nối với cơ sở một cửa quốc gia, đẩy mạnh thực hiện Hiệp định TFA, hỗ trợ thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO.

Hội thảo cũng đã tiếp nhận ý kiến đóng góp của hơn 80 đại diện đến từ cơ quan nhà nước và Hiệp hội Doanh nghiệp xoay quanh các đề án cải cách, hiện đại hoá liên quan đến công tác quản lý điều hành, vận hành các quy trình thủ tục, thống nhất các giải pháp về công nghệ thông tin, liên kết và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan, lộ trình triển khai… trước khi đi vào xây dựng đề án chi tiết, và các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cụ thể của Cục Hải quan TP.HCM và các bên liên quan hướng đến mục tiêu, giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại.

Sau hội thảo, Cục Hải quan TP.HCM và Ban Quản Dự án Tạo thuận lợi Thương mại thuộc Cơ Quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục thảo luận về các chương trình, giải pháp cụ thể để sớm đẩy nhanh tiến độ của các đề án, chương trình giải ngân dự kiến vào Quý 1/2020. Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ với Hải quan TP.HCM là một phần của chương trình hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho sáu tỉnh thuộc địa bàn dự án, Tổng cục Hải quan Việt Nam và các cơ quan chủ quản khác. Hợp tác giữa Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ và Hải quan TP. HCM có thể coi là mô hình hợp tác hiệu quả, thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình cải thiện hiệu suất làm việc của ngành hải quan và tạo thuận lợi  thương mại.

Cục Hải quan TP.HCM, USAID hợp tác hướng đến mục tiêu, giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại.

Cục Hải quan TP.HCM, USAID hợp tác hướng đến mục tiêu, giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại.

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong năm 2019, Cục Hải quan TP.HCM đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình kế hoạch tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hoá Hải quan, tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại với các Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, Tổng Lãnh sự. Khởi động 2 dự án trọng tâm: “Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics & chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”, “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý điều hành tập trung - Hệ thống HCAS”. Sự thành công của các chương trình, kế hoạch được minh chứng bằng những thành tích mà Cục Hải quan đã đạt được trong năm 2019, đặc biệt là trong công tác thu NSNN được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen tặng và nhận được sự ủng hộ lớn từ phía Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp lớn tại TP.HCM.

Thanh Hải

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp