Tập đoàn điện tử Sunwoda (Trung Quốc) xúc tiến đầu tư vào Bắc Ninh

Thứ năm, 21/03/2024 19:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp tục chương trình làm việc tại Trung Quốc, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn dẫn đầu đã làm việc với Tập đoàn điện tử Sunwoda tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Chào đón đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đến thăm và làm việc, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Sunwoda Wang Ming Wang cho biết, Tập đoàn được thành lập năm 1997, phát triển chủ yếu các sản phẩm liên quan đến pin lithium-ion. Hiện đã triển khai 15 cơ sở sản xuất trong nước và nước ngoài như: Ấn Độ, Việt Nam, Hungary, Ma-rốc; các chi nhánh của Tập đoàn đã được thành lập tại Hoa Kỳ, Pháp, Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Với 5 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Pin tiêu dùng; pin xe điện; công nghệ năng lượng; phần cứng thông minh; đổi mới và sinh thái, Sunwoda đứng thứ 15 trong ngành sản xuất ở tỉnh Quảng Đông và thứ 218 trong số các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Giá trị sản xuất năm 2023 đạt 87,6 tỉ nhân dân tệ.

tap doan dien tu sunwoda trung quoc xuc tien dau tu vao bac ninh hinh 1

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thăm, làm việc với Tập đoàn điện tử Sunwoda (Trung Quốc). Ảnh: Báo BN

.Ông Wang Ming Wang cho biết thêm, Tập đoàn đã tiến hành khảo sát và tìm hiểu để thực hiện đầu tư nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nói riêng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm, xem xét, tạo điều kiện để Tập đoàn có thể triển khai nhà máy và phát triển sản xuất tại tỉnh.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình của Tập đoàn điện tử Sunwoda, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ ấn tượng với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Khẳng định, lĩnh vực hoạt động, sản xuất của Tập đoàn rất phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp, thu hút hơn 2.100 dự án FDI đến từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ, đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

Riêng Trung Quốc có gần 600 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1,16 tỷ USD. Các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, chế biến nông sản thực phẩm, các ngành dịch vụ phục vụ và công nghiệp dân dụng... đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tin tưởng Tập đoàn điện tử Sunwoda sẽ sớm triển khai đầu tư dự án và hoạt động hiệu quả, thành công tại tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh trực tiếp trao đổi, chia sẻ một số nội dung Tập đoàn quan tâm liên quan đến đất đai, các chính sách ưu đãi của Chính phủ, tỉnh trong thu hút đầu tư; các ưu đãi về thuế…

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh cũng đi thăm Nhà máy sản xuất của Tập đoàn điện tử Sunwoda tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Thư của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cho lãnh đạo Tập đoàn Điện tử Sunwoda. Trong Thư, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các lĩnh vực hoạt động sản xuất của Tập đoàn Sunwoda phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời khẳng định, cùng với những ưu đãi chung của Chính phủ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư. Đây là những điều kiện thuận lợi để Tập đoàn phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Sunwoda và đoàn công tác của Tập đoàn đến thăm tỉnh Bắc Ninh trong thời gian gần nhất để trao đổi cụ thể hơn về cơ hội hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với Tập đoàn.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô