Tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

Thứ bảy, 28/07/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/7, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của ngành Thanh tra.

​Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 9.873 tỷ đồng, 32.627 ha đất; đã kiến nghị thu hồi hơn 7.875 tỷ đồng, và 357 ha đất. TTCP tiến hành 46 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 14 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền 2.457 tỷ đồng, 23.738 ha đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 1.704 tỷ đồng, 114 ha đất; kiến nghị, xử lý khác 753 tỷ đồng và 23.623 ha đất. 

Báo Công luận
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 3.781 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 2.003 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền 1.014 tỷ đồng, 8.889 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.014 tỷ đồng, 243 ha đất. Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 270.752 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 80.600 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm 5.553 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5.156 tỷ  đồng; ban hành 51.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 5.889 tỷ đồng. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.906 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 2.096 tỷ đồng (đạt 69,4%), 0,7 ha đất (đạt 4,7%), xử lý hành chính 370 tập thể, 1.146 cá nhân; khởi tố 11 vụ, 09 đối tượng.  

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 199.263 lượt công dân (tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2017); xử lý 86.958 đơn đủ điều kiện (giảm 2,3% so cùng kỳ năm 2017); giải quyết 12.332/17.246 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 71.5%. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, đồng thời tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; TTCP tham mưu việc chỉ đạo triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; xây dựng các báo cáo về phòng, chống tham nhũng; ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; tham gia và tổ chức nhiều động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Về các mặt công tác khác, TTCP tập trung tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành một số Nghị định liên quan và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thi hành pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và xây dựng ngành. 

Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. 6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng Chương trình thanh tra năm 2019; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong chỉ đạo, điều hành triển khai công tác thanh tra, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP và toàn ngành Thanh tra, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cán bộ ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong thời gian tới. 

Về nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số nội dung công việc cần hoàn thành như: Hoàn thành kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xây dựng Định hướng, Kế hoạch thanh tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC, lưu ý việc triển khai Luật tố cáo (sửa đổi) sắp có hiệu lực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng; đôn đốc các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; quan tâm công tác xây dựng ngành, nhất là việc hoàn thiện thể chế, các quy định của ngành...

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức