Tay đấm huyền thoại Mike Tyson nổi điên với ý tưởng tái đấu với Holyfield

Thứ ba, 23/03/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi được mời chào với bản hợp đồng béo bở trị giá 25 triệu USD, dẫu vậy tay đấm huyền thoại Mike Tyson vẫn tỏ ra không hào hứng, ông đã nổi cáu và kiên quyết từ chối tái đấu với "kẻ thù" Evander Holyfield.

Những hy vọng về trận tái đấu giữa các huyền thoại kỳ cựu của làng quyền anh là Mike Tyson và Evander Holyfield dường như sẽ không trở thành sự thật, bởi theo thông tin mới nhất, "Tay đấm thép" đã từ chối lời đề nghị trị giá tới 25 triệu đô la Mỹ để thượng đài cùng Holyfield.

Thời gian qua, có nhiều thông tin đồn đoán về việc sẽ có một màn tái đấu giữa Tyson và Holyfield. Thông tin ấy rộ lên mạnh hơn sau khi Tyson thừa nhận rằng ông sẽ tham gia một trận đấu biểu diễn vào tháng 5 tới đây.

Tay đấm huyền thoại Mike Tyson sẽ thượng đài trở lại vào tháng 5 tới, nhưng chưa rõ đối thủ là ai. Ảnh: internet

Tay đấm huyền thoại Mike Tyson sẽ thượng đài trở lại vào tháng 5 tới, nhưng chưa rõ đối thủ là ai. Ảnh: internet

Người đại diện của hai võ sĩ được cho là đã đàm phán tích cực để đưa họ trở lại võ đài, kết thúc những gì còn dang dở ở trận đấu giữa họ từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước.

Đặc biệt sau thành công thương mại của trận đấu biểu diễn giữa Tyson với Roy Jones Jr vào tháng 11 năm ngoái, các nhà tổ chức đã sốt sắng muốn tổ chức trận đấu cho cặp đôi này.

Holyfield lần gần nhất bước lên võ đài thi đấu vào năm 2011, ông cũng đã trêu đùa người hâm mộ bằng cảnh quay bản thân trong quá trình luyện tập với hy vọng rằng ông sẽ bước lên võ đài với Tyson một lần nữa. Tuy nhiên, sẽ không có trận tái đấu, theo thông báo của đội Holyfield vào hôm qua.

"Chúng tôi nghĩ rằng thỏa thuận về trận đấu đã xong, nhưng mọi việc nhanh chóng đổ bể khi người đại diện của Tyson từ chối mọi lời đề nghị", quản lý của Holyfield, Kris Lawrence cho biết.

"Chúng tôi đã đàm phán một cách thiện chí và có vẻ như cuối cùng chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình".

Theo người đại diện của Holyfield, Tyson và đội ngũ của ông đã từ chối khoản thù lao trị giá 25 triệu USD để bước lên võ đài vào ngày 29/5 tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida.

Tyson đã bày tỏ bực mình vào cuối tuần trước khi đăng một thông báo giận dữ nói rằng ông sẽ không bao giờ làm việc với Triller - đơn vị đã sắp xếp trận đấu giữa Tyson với Jones Jr.

Ở tuổi 54, Mike Tyson (phải) đang tham gia các trận đấu biểu diễn. Ảnh: internet

Ở tuổi 54, Mike Tyson (phải) đang tham gia các trận đấu biểu diễn. Ảnh: internet

"Tôi chỉ là một đối tác trong Liên minh Huyền thoại và trận tiếp theo là của riêng tôi", Tyson viết. 

"Tôi sẽ không bao giờ tham gia một trận đấu nào khác hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với Triller, để bất kỳ ai cũng không thể xuyên tạc rằng họ sở hữu quyền đối với tên của tôi, cũng như trận đấu tiếp theo của tôi. Điều đó không đúng sự thật. Tôi sẽ không tham gia Triller Fightclub".

Tay đấm huyền thoại Mike Tyson vẫn có ý định tận dụng thị trường cho các trận đấu biểu diễn khi tên tuổi của ông vẫn còn chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Dẫu vậy dường như Tyson không có ý định tái đấu với Holyfield.

Và cũng có nhiều thông tin khác nhau về số tiền Mike Tyson kiếm được từ trận so găng với Jones Jr, nhưng một số ước tính đưa ra con số là 10 triệu đô la Mỹ.

Thời điểm năm 1997, trong lần tái đấu thứ hai với Holyfield, Tyson đã tạo nên một trong những tình tiết khét tiếng nhất từng thấy trên võ đài quyền anh khi ông cắn đứt một đoạn tai đối thủ của mình.

Cũng chính vì thế mối quan tâm đến trận tái đấu giữa Tyson với Holyfield giờ đây có thể còn cao hơn trước, không ít người hâm mộ ở Mỹ bày tỏ hy vọng sẽ được chứng kiến cặp đôi này tái đấu.

PV

Tin khác

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao
Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao
U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao