Tây Ninh: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với thị xã Trảng Bàng

Thứ sáu, 25/06/2021 18:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ 12h ngày 25/6, toàn thị xã Trảng Bàng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng sau khi khu vực này phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Ngày 25/6, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với thị xã Trảng Bàng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 25/6.

Đối với các địa phương khác, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, massage, spa, xông hơi...

Tỉnh Tây Ninh yêu cầu không tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung đông người, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, họp mặt không cần thiết; tạm dừng các hoạt động thể thao, nghi lễ tôn giáo... tập trung cùng lúc quá 20 người.

Tỉnh yêu cầu đóng cửa khu du lịch, khu vui chơi, giải trí. Các dịch vụ ăn, uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm và đảm bảo khoảng cách giữa 2 người theo quy định; khuyến khích bán hàng mang về.

Trước đó, ngày 24/6, thị xã Trảng Bàng phát hiện 5 ca nhiễm trong cộng đồng tại Công ty TNHH Winga Việt Nam, khu công nghiệp Thành Thành Công.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã phối hợp lực lượng chức năng thị xã Trảng Bàng truy vết được 29 trường hợp F1 trong Công ty Winga đưa đi cách ly tập trung.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống