Thách thức rời Nga của các công ty phương Tây

Chủ nhật, 27/08/2023 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nếu muốn rời khỏi Nga, các doanh nghiệp phương Tây bắt buộc phải giảm giá 50% giá bán tài sản và chịu 10% thuế, hãng tin RT (Nga) trích dẫn.

Kể từ tháng 12/2022, Bộ Tài chính Nga đã công bố một số biện pháp chống lại các nhà đầu tư từ "các quốc gia không thân thiện" bán tài sản, trong đó có chiết khấu 50% trên giá bán và đánh thuế 10%.

Các công ty phương Tây muốn rời khỏi Nga đã phải đối mặt với chi phí gia tăng khi Moscow yêu cầu mức chiết khấu lớn hơn đối với tài sản mà họ muốn bán, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người hiểu biết về vấn đề này.

thach thuc roi nga cua cac cong ty phuong tay hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Theo đó, phân tích của hãng thông tấn này chỉ ra rằng các công ty đã bị thiệt hại hơn 80 tỷ USD từ các hoạt động ở Nga do bị ghi giảm và mất doanh thu.

Ngoài ra, báo cáo chỉ ra rằng Moscow đã yêu cầu giảm giá 50% cho tất cả các giao dịch nước ngoài cũng như đóng góp cho ngân sách Nga ít nhất 10% thuế giá bán. Các nguồn tin của Reuters cho biết một số thương vụ đang phải đối mặt với yêu cầu giảm giá thêm trước khi Chính phủ “bật đèn xanh”.

Bộ Tài chính nước này lưu ý rằng Bộ kinh tế và ngân hàng Trung ương Nga cũng đã tham gia vào việc đánh giá các doanh nghiệp và có thể thực hiện “điều chỉnh” về giá bán.

Aleksey Kupriyanov từ Aspring Capital, người đã tư vấn cho hàng chục thương vụ, nói với Reuters rằng cuộc di cư của các công ty là một vận may lớn đối với các doanh nhân Nga, cũng như các đối thủ và đối tác kinh doanh cũ của các công ty phương Tây.

Theo các nhà phân tích của Đại học Yale, sau khi bắt đầu hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine, hơn 1.000 công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga do bị áp lực bởi các lệnh trừng phạt. Kết quả là Nga buộc phải chuyển hướng sang các đối tác ngoài phương Tây, nổi bật nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.

Bloomberb nhận định quá trình rời Nga cũng tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. 4 ngày sau khi giao tranh diễn ra, gã khổng lồ năng lượng Shell tuyên bố họ sẽ rời khỏi Nga và bán gần 27,5% cổ phần của mình trong cơ sở sản xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) Sakhalin-2, thuộc tập đoàn Novatek, ở vùng Viễn Đông với giá 1,6 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 4, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin chỉ cho phép Shell nhận lại 1,2 tỷ USD từ việc bán cổ phần tại cơ sở Sakhalin-2.

"Ngay cả khi các công ty bán được tài sản ở Nga, họ cũng không thể tùy ý đưa tiền ra khỏi nước này", chuyên gia Fedyakov từ công ty nghiên cứu thị trường INFOLine, nói.

Mới đây, Heineken, hãng bia lớn nhì thế giới đã chấp nhận rời đi với khoản lỗ có thể lên tới 300 triệu euro (324,8 triệu USD). Mảng kinh doanh của Heineken tại đây sẽ được bán cho Arnest Group (Nga).

Lê Na (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Thêm 2 phiên đấu thầu vàng miếng SJC trong tuần này

Thêm 2 phiên đấu thầu vàng miếng SJC trong tuần này

(CLO) Tuần này (từ ngày 20-24/5), NHNN tiếp tục tổ chức 2 phiên đấu thầu vàng, khối lượng vàng đấu thầu vẫn ở mức 16.800 lượng mỗi phiên.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng nào của Việt Nam bay đúng giờ nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Hãng nào của Việt Nam bay đúng giờ nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

(CLO) Vietnam Airlines lọt top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả này vừa được tổ chức Cirium công bố cho tháng 4/2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ đánh giá lại lệnh cấm kim cương Nga của G7 sau phản ứng dữ dội của ngành

Mỹ đánh giá lại lệnh cấm kim cương Nga của G7 sau phản ứng dữ dội của ngành

(CLO) Mỹ đang đánh giá lại các yếu tố nghiêm ngặt nhất trong lệnh cấm kim cương Nga của G7 sau sự phản đối của các nước châu Phi, các nhà đánh bóng đá quý Ấn Độ và các thợ kim hoàn ở New York, bảy nguồn tin cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá nhựa POM nhập khẩu từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá nhựa POM nhập khẩu từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan

(CLO) Bộ thương mại Trung Quốc hôm 19/5 đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với copolyme POM, một loại nhựa kỹ thuật, được nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Thị trường - Doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5/2024

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5/2024

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp