Thái Bình: Đề nghị tử hình nữ bị cáo đầu độc chị họ bằng trà sữa có cyanua

Thứ sáu, 17/07/2020 12:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên tòa xét xử Lại Thị Kiều Trang - người bị cáo buộc đầu độc chị họ bằng trà sữa có cyanua, VKS đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo này.

Phiên tòa xét xử Lại Thị Kiều Trang - người bị cáo buộc đầu độc chị họ bằng trà sữa có cyanua sáng nay. Ảnh: Hoài Anh

Phiên tòa xét xử Lại Thị Kiều Trang - người bị cáo buộc đầu độc chị họ bằng trà sữa có cyanua sáng nay. Ảnh: Hoài Anh

Theo đó, sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người. Trước đó, ngày 19/6, TAND tỉnh đã hoãn phiên toà sơ thẩm vì bị cáo Trang không đủ sức khoẻ.

Trong phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người. Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo có thể gây chết nhiều người, gây cảnh ly tán cho gia đình nạn nhân. Để đạt được mục đích cá nhân, bị cáo đã thực hiện hành vi tàn độc, đê hèn.

Đại diện VKS nhấn mạnh: Hành vi của bị cáo là không thể cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Tại phiên tòa, bị cáo Trang luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn mọi người. Bị cáo khóc khi nghe đại diện VKS đọc cáo trạng. Đồng thời, bị cáo cũng khai nhận toàn bộ hành vi, quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Gia đình nạn nhân tại phiên tòa xét xử Lại Thị Kiều Trang. Ảnh: Trọng Đức

Gia đình nạn nhân tại phiên tòa xét xử Lại Thị Kiều Trang. Ảnh: Trọng Đức

Theo cáo trạng, Trang có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q. (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương), là chồng chị họ của Trang. Khi anh Q. muốn chấm dứt tình cảm, Trang không đồng ý.

Vì ghen tuông, Trang nảy ra ý định đầu độc chị họ là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình). Biết chị Y. thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang gọi điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa tại một tiệm trên đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình và đi mua xi-lanh để mang về nhà để bơm chất độc xyanua. Khi bơm vào được 4 cốc trà sữa thì bị hết chất độc xyanua.

Sau đó Trang đã tự mình ship số trà sữa tới bệnh viện nhưng vì đã về nhà nên chị Y. nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Chị N.T.H. là đồng nghiệp của chị Y. đến cơ quan, đã mở tủ lạnh và lấy 1 cốc trà sữa uống. Sau đó, chị H đã tử vong do bị nhiễm độc.

Quốc Trần

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án