Thái Bình dừng hoạt động 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Thứ hai, 01/03/2021 17:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ 0 giờ ngày 28/2, tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Thái Hà, cầu sông Hóa.

Trước đó, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động trở lại 7 tổ công tác liên ngành tại 7 khu vực cầu, cửa ngõ vào tỉnh Thái Bình gồm: Cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Sông Hóa để kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 2/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bắt đầu từ 18 giờ ngày 30/1/2021.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến của tình hình dịch hiện nay, UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành hỏa tốc công văn số 678 để điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 28/2, tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Thái Hà, cầu sông Hóa.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 qua cầu Tân Đệ dừng hoạt động.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 qua cầu Tân Đệ dừng hoạt động.

Riêng Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Hiệp (giáp ranh với tỉnh Hải Dương) tiếp tục hoạt động đến khi có chỉ đạo mới.

Đối với các huyện, thành phố, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn; tăng cường rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người đi từ vùng dịch trở về địa phương; kiểm tra, phát hiện các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; tự giác khai báo y tế và phát giác những người không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức