Thái Bình: Gần 4 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018

Thứ bảy, 01/12/2018 18:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ của cộng đồng cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khuyết tật và trẻ mồ côi, tại TP. Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình vừa phối hợp tổ chức thành công Chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018.

Báo Công luận

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Diên , Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao quà cho các gia đình chính sách.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên giao diện truyền hình intenet của Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn), chuyển tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và truyền hình cáp Thái Bình.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lương Phan Cừ - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; cùng đông đảo các vị đại biểu, khách mời…

Trong chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ I, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Thái Bình đã ủng hộ quỹ “Trái tim nhân ái” gần 1,1 tỷ đồng. 10 năm qua, đã có nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ của cộng đồng cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Báo Công luận

Anh Lại Văn Điệp - Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người khuyết tật Vũ Ninh, Kiến Xương giao lưu cùng khán giả.

Tại chương trình giao lưu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội nữ Doanh nhân tỉnh Thái Bình đã chia sẻ về hành trình giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh; đại diện người khuyết tật và trẻ mồ côi trao đổi quá trình vượt lên khó khăn, thử thách để hòa nhập cộng đồng và khẳng định mình. Tiêu biểu như anh Lại Văn Điệp, một người tàn tật từ nhỏ đã vươn lên làm chủ cuộc sống, anh đã học nghề, làm nghề và hiện nay là Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, đem lại việc làm cho trên 30 lao động với thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/ người/ tháng; dự kiến doanh thu của doanh nghiệp năm 2018 là 7 tỷ đồng. Đó là động lực, là chỗ dựa, là niềm tin cho nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi xóa bỏ mặc cảm, tự ti để tự tin thực hiện ước mơ của mình; cũng là động lực để các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người khuyết tật và trẻ mồ côi hơn nữa.

Báo Công luận

Cụ Nguyễn Thị Ánh, vợ liệt sỹ, trên 80 tuổi, từ thành phố Vĩnh Yên ( Vĩnh phúc) về quê trao tiền ủng hộ Quỹ “Trái tim nhân ái”

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền gần 4 tỷ đồng (gồm cả hiện vật quy ra tiền). Đặc biệt, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà ngoài trao số tiền ủng hộ quỹ 50 triệu đồng còn nhận tài trợ cháu Phạm Thị Thùy Linh (xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, học sinh Trường THPT Quỳnh Côi) học hết đại học và nhận cháu vào làm việc tại Công ty sau khi tốt nghiệp đại học. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã tặng quà  cho 21 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trị giá trên 200 triệu đồng.

Báo Công luận
Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nhận tài trợ cháu Phạm Thị Thùy Linh, học sinh trường THPT Quỳnh Côi học hết đại học và nhận cháu vào làm việc sau khi tốt nghiệp đại học 
Đây là lần đầu tiên Báo Thái Bình đứng ra tổ chức truyền hình trực tiếp trên giao diện của báo Thái Bình điện tử online. Chương trình dự kiến ban đầu là 80 phút, song do nhận được sự nhiệt tình của các khách mời giao lưu và sự hưởng ứng tích cực của nhiều nhà hảo tâm nên Chương trình đã kéo dài đến 110 phút; đặc biệt đã thu được kết quả rất đáng mừng, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, ủng hộ, mở ra một cách làm báo mới theo mô hình tòa soạn hội tụ mà Báo Thái Bình đang hướng tới.

 

 Lê Thanh Thưởng

(Báo Thái Bình)

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo