Thái Bình: Nam học sinh lớp 8 tử vong khi đi tắm biển

Thứ ba, 13/04/2021 13:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Em Nguyễn Đức Th. (SN 2007, học sinh lớp 8 trường THCS xã Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình) đã tử vong khi đi cùng nhóm bạn ra biển tắm tại bãi Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Ngày 13/4, trao đổi với báo chí, ông Tô Mạnh Biên, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch biển Cồn Vành xác nhận, mới đây tại bãi biển này đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày Chủ nhật 11/4, nhóm học sinh tại huyện Kiến Xương gồm 14 em tự tổ chức đi chơi, tham quan tại bãi biển Cồn Vành.

Trong lúc 12 bạn còn lại đang đi dạo trên cạn, gần mép nước biển thì em Nguyễn Đức Th. và một người bạn khác tên là D. xuống nước cách bờ khoảng 50 mét để tắm. Mực nước nơi hai em đứng cao ngang hông mình nhưng bất ngờ có con sóng lớn đánh mạnh vào bờ khiến Th. và D. ngã xuống.

Bãi tắm ở Khu du lịch Cồn Vành, Thái Bình. Ảnh: laodong.vn

Bãi tắm ở Khu du lịch Cồn Vành, Thái Bình. Ảnh: laodong.vn

Ông Biên cho biết rằng, lúc đó vào khoảng15 giờ 30, khi nghe thấy có tiếng hô kêu cứu từ du khách phía chính giữa bãi tắm liền tổ chức lực lượng ứng cứu. Khi tiếp cận hiện trường, đội an ninh bờ biển kịp thời cứu được cháu D., còn cháu Th. bị sóng đánh chìm, không thấy tung tích. 

Sau đó, song song với việc sơ cứu cho em D., cán bộ nhân viên Ban quản lý Khu du lịch Cồn Vành phối hợp cùng lực lượng biên phòng, du khách tổ chức khẩn trương tìm kiếm em Th. Ông Biên cho biết thêm, khoảng 20 phút sau thì cháu Th. nổi lên gần địa điểm gặp nạn trong tình trạng đã tử vong. 

Nhận tin báo, Công an xã Nam Phú, Công an huyện Tiền Hải nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, thi thể cháu Th. đã được chính quyền bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, mẹ nạn nhân Th. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hiện chỉ có hai bố con sống với nhau. Trước khi đi chơi với nhóm bạn, Th. còn dặn bố là tối không ăn cơm ở nhà.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống