Thái Bình: Thực hiện tốt chính sách người có công

Thứ hai, 28/03/2016 09:51 AM - 0 Trả lời

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong những năm qua dù còn nhiều khó khăn nhưng việc triển khai thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở Thái Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách.

(CLO) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong những năm qua dù còn nhiều khó khăn nhưng việc triển khai thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở Thái Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách.

Trao đổi với phóng viên đồng chí Nguyễn Văn Bái - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình cho hay, Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giữ nước, đã có hơn 40 vạn người con Thái Bình gia nhập các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, trong đó có hàng vạn người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Pháp, sát cánh, dũng cảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu cùng quân và dân cả nước. Hiện nay toàn tỉnh có trên 51 nghìn liệt sĩ, 32 nghìn thương, bệnh binh, 6 nghìn người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trong các nhà tù của thực dân, đế quốc. Gần 50 nghìn gia đình có công với nước, gần 3 vạn người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin, có 4.928 mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ VNAH anh hùng”.

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong hơn 65 năm qua, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đã thường xuyên thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành phong trào sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần, động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Song song với việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người và gia đình có công với cách mạng, phong trào vận động thu, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng mở rộng và phát triển, đã hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong việc xây mới, tu sửa, nâng cấp nhà ở, trợ cấp cho các đối tượng khó khăn, đầu tư cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, hỗ trợ chăm sóc thương binh nặng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự mang đậm nét nhân văn, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc".

[caption id="attachment_87941" align="aligncenter" width="500"]Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lao động – thương binh và xã hội năm 2015. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2015. (Ảnh: Báo Thái Bình)[/caption]

Đặc biệt, trong năm vừa qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã nỗ lực hoàn thành dự án xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình sau 2 năm khởi công xây dựng. Cùng với đó, ngành Lao động Thương binh Xã hội Thái Bình đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 7 vạn đối tượng người có công; thực hiện đầy đủ các chính sách về chăm sóc sức khỏe; trang cấp, ưu đãi giáo dục đào tạo và các chính sách khác đối với người có công. Xử lý trên 1.300 trường hợp tồn đọng hồ sơ người có công, trong đó đề nghị xem xét xác nhận người có công, đã giải quyết suy tôn 10 trường hợp liệt sĩ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho 181 trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng, 363 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh, liệt sĩ đã tập hợp báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường hợp khác.

Không chỉ vậy, Sở Lao động - Thương binh & Xã Hội Thái Bình còn tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án xác nhận hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, tu sửa, nâng cấp cho 2.716 nhà ở người có công. Tham mưu việc huy động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tới cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2015-2017, trong đó tập trung hỗ trợ nhà ở cho trên 1.900 hộ gia đình người có công thuộc đối tượng ưu tiên số 1 của Đề án.

"Mặc dù trong những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thái bình đã nỗ lực thực hiện tốt chính sách người có công, tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn hàng nghìn người hoạt động kháng chiến trong những vùng bị đế quốc Mỹ rải chất độc hóa học da cam/điôxin đang chờ hoàn tất thủ tục để giải quyết chế độ, nguyên nhân của vấn đề trên là vì không còn lưu giữ được những giấy tờ để minh chứng hoặc có hồ sơ bệnh án nhưng phải chuyển lên tuyến T.Ư để giám định. Bên cạnh đó, còn hàng trăm hồ sơ của các bà mẹ đề nghị xét phong tặng, truy tặng Bà mẹ VNAH, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt vì các lý do như: thiếu hoặc sai lệch thông tin trong hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ của các bà mẹ. Ngoài ra một số chế độ, chính sách của Nhà nước về ưu đãi người có công đã được ban hành, nhưng chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư và chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng" Đồng chí Nguyễn Văn Bái nói

Đồng chí  Nguyễn Văn Bái cho biết thêm, trước những thành công đã đạt được trong năm 2015, bước sang năm 2016, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  ngoài việc phấn đấu tạo việc làm cho 32.800 lao động, tổ chức tuyển sinh dạy nghề cho trên 34.300 người; 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% người nghèo, người cận nghèo được hưởng chính sách theo quy định; trên 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; hỗ trợ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 100 đối tượng, 100 đối tượng được cai nghiện tại trung tâm…  Đặc biệt chú trọng hơn nữa thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công. Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận người có công, đặc biệt đối với liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

[su_note note_color="#ddfbf8"]Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được trong năm 2015. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2016, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện nhà ở cho người có công; thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bảo vệ và chăm sóc trẻ; đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành trong việc phát hiện, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy; tổ chức tốt việc tặng quà cho người có công và gia đình có công với cách mạng.[/su_note]

P.V

Tin khác

Ngôi nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy trong đêm

Ngôi nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy trong đêm

(CLO) Một vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), may mắn không có thương vong về người.

Đời sống
Bắc Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương

Bắc Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương

(CLO) Chiều 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng cùng người nhà đã tìm thấy thi thể hai nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương (cầu nối giữa huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh).

Đời sống
Bắc Ninh: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Bắc Ninh: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá hiện trạng công trình chống lũ, chống úng, xác định các trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết với phương châm “4 tại chỗ”, chủ động triển khai đối phó với thiên tai.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 15/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 15/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 15/5/2024, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng. Phía Nam có nắng nóng trên 35 độ C, Đông Nam Bộ nắng nóng.

Đời sống
Những “Giọt nước nghĩa tình” tiếp sức người dân vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang

Những “Giọt nước nghĩa tình” tiếp sức người dân vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang

(CLO) Công ty Tân Hiệp Phát cùng Báo Công An TP. HCM, Hội Phụ nữ Công an TP. HCM, Công an Tiền Giang, Công an Bến Tre, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre vừa trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt đến cho người dân vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.

Đời sống