Thái Lan bắt giữ CEO công ty "tuồn" hàng chục triệu găng tay bẩn vào Mỹ

Thứ sáu, 05/11/2021 09:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Bangkok mới đây đã bắt giữ CEO của SkyMed, sau khi công ty này trở thành tâm điểm trong một phóng sự điều tra của CNN về buôn bán găng tay giả và đã qua sử dụng.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) vừa cho biết Kampee Kampeerayannon, CEO của công ty SkyMed và cựu sĩ quan không quân Thái Lan, đã bị thẩm phán ra lệnh bắt giữ. Theo lời của phía cảnh sát Thái Lan, CEO SkyMed bị cáo buộc tội lừa đảo và phát tán tin giả bằng máy tính.

thai lan bat giu ceo cong ty tuon hang chuc trieu gang tay ban vao my hinh 1

Thái Lan bắt giữ CEO công ty ‘tuồn’ hàng chục triệu găng tay bẩn vào Mỹ. Ảnh: CNN.

“Chúng tôi đang khuyến khích bất kỳ các bên bị thiệt hại nào tới trình báo và cung cấp thông tin. Những tên tội phạm này hiện đang lợi dụng tình hình nhu cầu vật tư y tế tăng cao để lừa đảo những người tuyệt vọng”, ông Jirabhob Bhuridej, Giám đốc CIB, chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 3/11. “Hành vi này gây tổn hại tới uy tín của các nhà sản xuất vật tư ý tế hợp pháp có trụ sở tại Thái Lan”.

Cảnh sát cho biết Kampee đã bác bỏ mọi cáo buộc. Đại diện pháp lý của Kampee hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Lừa đảo hàng triệu USD

Trước đó, CIB cho biết đang hợp tác chặt chẽ với phía FBI để điều tra SkyMed theo đơn kiện từ một khách hàng Mỹ. Theo điều tra, vị khách hàng Mỹ này đã trả 6,2 triệu USD để mua 2 triệu hộp găng tay của SkyMed. Nhưng từ khi chuyển cọc 40% tiền hàng vào tháng 12/2020 đến nay, vị khách hàng Mỹ này vẫn chưa hề nhận được đôi găng tay nào.

“Chính phủ Thái đang nghiêm túc xem xét vụ việc này và đảm bảo sẽ đem công lý đến các bên bị thiệt hại”, ông Jirabhob nói vào tuần trước, sau khi CNN công bố phóng sự điều tra.

Chỉ vài ngày sau khi phóng sự điều tra đầu tiên của CNN được phát sóng, giới chức Thái Lan thông báo điều tra một công ty Thái Lan khác bị cáo buộc đã bán hàng triệu găng tay y tế chất lượng thấp, đã qua sử dụng cho một nhà phân phối Mỹ khi nhu cầu về sản phẩm này tăng đột biến trên toàn cầu do dịch bệnh Covid-19.

thai lan bat giu ceo cong ty tuon hang chuc trieu gang tay ban vao my hinh 2

Một số găng tay của công ty Paddy the Room khi chuyển tới Mỹ khi kiểm tra vẫn bị bẩn vì dính đất. Ảnh: CNN.

CNN trước đó đưa tin Tarek Kirschen, một doanh nhân người Miami, đã đặt hàng khoảng 2 triệu găng tay từ một công ty có tên Paddy the Room hồi cuối năm ngoái và nhận được găng tay có đóng dấu nhãn hiệu của SkyMed. Tuy nhiên, ông Kirschen đã nghi ngờ rằng đây là những loại găng tay bẩn, dính máu đã được làm sạch để đem đi tái sử dụng.

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Bangkok phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) tổ chức một cuộc đột kích vào bên trong nhà kho của Paddy the Room Trading Company, nơi các lao động nhập cư đang đóng gói găng tay kém chất lượng vào trong các hộp mang nhãn SkyMed.

Ông Supattra Boonserm, Phó tổng thư ký của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Thái Lan, cùng với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tịch thu được số lượng lớn găng tay bẩn và thương hiệu SkyMed “chắc chắn là giả”.

Nhiều chi tiết ‘bất nhất’

Ông Boonsern cho rằng nguồn găng tay đã qua sử dụng, có thể là từ bất kỳ nước nào như Trung Quốc, Việt Nam hay Malaysia. Các “nhà cung cấp” có thể thu gom lượng lớn găng tay đã qua sử dụng nhưng không khai báo là găng tay y tế, sau đó chuyển sang Thái Lan để xử lý và đóng gói dưới tên SkyMed. Toàn bộ giấy tờ cũng được làm giả và chuyển sang nước thứ ba.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, CEO SkyMed Kampee phủ nhận việc công ty của ông nằm trong đường dây đóng gói găng tay kém chất lượng tại nhà kho của Paddy the Room khi cơ sở này.

“Chủ nhà kho này chỉ muốn lợi dụng thương hiệu của chúng tôi để xuất khẩu găng tay”, CEO SkyMed nói và nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ găng tay nào được xuất khẩu khỏi Thái Lan dưới thương hiệu của SkyMed đều “không được chúng tôi cho phép”.

Ông Supattra cho biết SkyMed có giấy chứng nhận nhập khẩu găng tay y tế từ Việt Nam, tuy nhiên hồ sơ cho thấy SkyMed chưa từng nhập khẩu găng tay y tế vào Thái Lan, và cũng không sản xuất găng tay.

Sau khi đưa ra các câu trả lời bất nhất và được về số lượng nhà cung cấp găng tay tại Thái Lan, Kampee nói rằng công ty của ông không có. Ngoài ra, ông Kampee cũng cho biết SkyMed đã có đơn đặt hàng 100 triệu hộp găng tay nhưng không nói rõ thông tin về người mua.

Hồi tháng 8 vừa qua, FDA Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhân viên hải quan ở tất cả các cảng giữ lại toàn bộ các lô hàng của Sufficiency Economy City Co. Ltd. mà không cần kiểm tra.

Vào hôm 29/10, FDA Mỹ cho biết hiện đang “điều tra các lô hàng găng tay nhập khẩu có dấu hiệu của tái chế, làm sạch và bán như mới” và đồng thời kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ y tế Mỹ báo cáo bất kỳ vụ việc nào liên quan đến găng tay y tế. Hiện, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đang vào cuộc điều tra.

Hương Vũ (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Y tế nhất quán cấm nhập khẩu, kinh doanh thuốc lá điện tử, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Y tế nhất quán cấm nhập khẩu, kinh doanh thuốc lá điện tử, Bộ Công Thương nói gì?

(CLO) Trường hợp các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới tới mức phải cấm lưu hành và sử dụng thì Bộ Công Thương ủng hộ quan điểm này của Bộ Y tế trên cơ sở bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sân chơi English Beat 2024 mùa 2 của MobiFone tiếp tục gặt hái thành công

Sân chơi English Beat 2024 mùa 2 của MobiFone tiếp tục gặt hái thành công

(CLO) Sau hơn 2 tháng tổ chức, English Beat 2024 mùa 2 do mobiEdu phối hợp cùng các Sở Giáo dục tổ chức đã chính thức thành công tốt đẹp tại 6 tỉnh trải dài trên toàn quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

Tăng trưởng bền vững: Khai phá cơ hội từ Chuyển đổi Số và Xanh

(CLO) Trên con đường đến một tương lai bền vững, việc khai phá cơ hội từ chuyển đổi số và xanh đang trở thành một yếu tố then chốt trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế và một môi trường sống lành mạnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

Ngành thép Trung Quốc có nguy cơ 'rơi khỏi vách đá'

(CLO) Quá trình chuyển đổi quan trọng trong ngành thép của Trung Quốc, vốn đang làm trầm trọng thêm mối lo ngại về dư thừa công suất, khiến nhiều người lo lắng có thể khiến ngành “rơi khỏi vách đá” và làm tổn hại đến chỗ đứng lâu dài của quốc gia trong thương mại toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

G7 đạt thỏa thuận chấm dứt sử dụng than vào năm 2035

(CLO) Nhóm G7 bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Nhật Bản, Đức và Canada đã đạt được thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề này.

Thị trường - Doanh nghiệp