Thái Lan cho phép nhà hàng, khách sạn phục vụ rượu bia trở lại

Thứ bảy, 13/06/2020 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Thái Lan quyết định gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng đồ uống có cồn trên toàn quốc và hàng loạt các hạn chế khác, bắt đầu từ thứ Hai (15/6).

Sự kiện: Thái Lan

Các nhà hàng, khách sạn tại Thái Lan sẽ được phép phục vụ bia rượu, bắt đầu từ thứ Hai (15/6) - Ảnh: Reuters

Các nhà hàng, khách sạn tại Thái Lan sẽ được phép phục vụ bia rượu, bắt đầu từ thứ Hai (15/6) - Ảnh: Reuters

Quyết định này được chính phủ Thái Lan thông qua từ đề xuất của Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 với quy trình nhiều bước, nhằm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường kiểu mới.

Theo đánh giá, trong bối cảnh ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch đang chịu tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, khi không có khách du lịch quốc tế, Thái Lan thúc đẩy tăng khách du lịch nội địa như một biện pháp để kích cầu.

Việc giảm bớt các hạn chế và quy định đối với khách nội địa được xem là yếu tố quan trọng. Trong số các hạn chế, chính phủ Thái Lan đã quyết định gỡ bỏ lệnh cấm bán rượu, bia tại các nhà hàng và khách sạn, được ban bố cách đây ít lâu nhằm hạn chế sự lây của virus Corona.

“Thực khách ở Thái Lan sẽ lại có thể thưởng thức món gà nướng và gỏi đu đủ truyền thống với một ly bia lạnh tại các quán ăn, vì chính phủ đã quyết định cho phép phục vụ đồ uống có cồn bắt đầu từ thứ Hai”, theo tờ The Royal Gazette.

Một chuyên gia ngành du lịch Thái Lan nhận định, đây là quyết định hợp lý bởi đại dịch Covid-19 tại Thái Lan đã được kiểm soát, việc cho phép phục vụ đồ uống có cồn sẽ giúp dịch vụ tăng trưởng.

Bên cạnh việc gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng đồ uống có cồn, Thái Lan cũng cho mở lại các trường quốc tế, hội thảo và chương trình đào tạo, với yêu cầu thực hiện vệ sinh đúng cách.

Ngoài ra, các trung tâm chăm sóc ban ngày cho trẻ em và người già có thể tiếp tục hoạt động.

Công viên giải trí, sân chơi, trung tâm hội nghị và phòng triển lãm cũng sẽ được phép mở cửa trở lại vào thứ Hai. Các dịch vụ spa, phòng xông hơi, sân vận động ngoài trời, trường võ thuật, phòng tập thể dục và các cơ sở tập thể dục cũng như vậy.

The Royal Gazette cho biết, những quyết trên đây là bước cuối cùng trong kế hoạch bốn giai đoạn của chính phủ nhằm đưa nền kinh tế trở lại, và thứ Hai tuần tới sẽ là giai đoạn đánh giá trong đó các nhà chức trách sẽ đề phòng các dấu hiệu của bất kỳ đợt bùng phát mới nào.

Thái Lan xác nhận thêm 27 trường hợp nhiễm virus Corona mới trong 7 ngày đến hết thứ Sáu. Tất cả các bệnh nhiễm bệnh được phát hiện nằm trong số những người đang thực hiện các thủ tục kiểm dịch, cách ly 14 ngày đối với những người nhập cảnh từ nước ngoài.

Dữ liệu tư Bộ Y tế Thái Lan cho thấy, không có ca nhiễm virus Corona trong nước được báo cáo trong 18 ngày qua.

Thái Lan thực hiện các hạn chế lần đầu tiên vào tháng Ba trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Giai đoạn nới lỏng đầu tiên bắt đầu vào ngày 3/5, khi các nhà hàng được phép chấp nhận khách hàng dùng bữa, mặc dù tất cả các thực khách phải ngồi xa nhau để duy trì các yêu cầu giãn cách xã hội và không uống rượu.

Giai đoạn hai bắt đầu vào ngày 17/5, khi các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại, mặc dù người mua hàng đã phải đăng nhập để kích hoạt theo dõi liên lạc.

Vào ngày 1/6, các tiệm massage được phép mở cửa trở lại miễn là họ đóng cửa cứ sau mỗi hai giờ để làm vệ sinh.

Mặc dù lệnh giới nghiêm cũng đang được dỡ bỏ, tình trạng khẩn cấp của đất nước sẽ vẫn diễn ra cho đến cuối tháng Sáu.

Theo Hội đồng tư vấn an ninh quốc gia của nội các, 95% doanh nghiệp và hoạt động sẽ không bị hạn chế vào thứ Hai.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h