Thái Lan sắp phát 7 tỷ USD tiền mặt cho người dân

Thứ năm, 14/01/2021 05:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan mới đây đã công bố các gói kích thích kinh tế bao gồm phát 210 tỷ baht tiền mặt (7 tỷ USD) nhằm hỗ trợ hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Theo ông Danucha Pichayanan - Tổng thư ký của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, chính phủ nước này sẽ phân phát tiền mặt cho khoảng 30 triệu người, chủ yếu là công nhân và nông dân thuộc các ngành phi chính thức - những người gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh và đi lại do tác động của đại dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, mỗi người dân sẽ nhận 3.500 baht mỗi tháng trong hai tháng kể từ đầu tháng 2 tới đây, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho biết tại một cuộc họp tại thủ đô Bangkok vào hôm 12/1.

Cũng theo ông Arkhom, đề xuất này có thể được nội các nước này thông qua vào tuần tới. Không những vậy, giới chức nước này cũng có thể cân nhắc mở rộng các chương trình thúc đẩy tiêu dùng và du lịch trong nước sau khi lệnh hạn chế do đại dịch Covid-19 bùng phát hiện tại được dỡ bỏ. Ông Danucha cho biết, chính phủ nước này hiện có khoảng 209 tỷ baht và có thể cân nhắc rút thêm từ các phần dư của các chương trình khác để hỗ trợ kích thích kinh tế mới.

Thái Lan đang vật lộn với đại dịch tái bùng phát, khiến tổng số ca nhiễm tại nước này tăng hơn gấp đôi, hiện lên gần 11.000 người. Chính phủ đến nay vẫn cố gắng không phong tỏa diện rộng, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế. Thay vào đó, họ áp lệnh giới hạn lên việc kinh doanh và đi lại, tùy vào mức độ nghiêm trọng của từng khu vực.

Hiện, Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát dịch trở lại lớn nhất kể từ trước đến nay, khiến tổng số ca nhiễm tăng hơn gấp đôi lên gần 11.000 ca nhiễm. Chính phủ nước này cho đến nay vẫn cố gắng không áp đặt các lệnh phong tỏa trên diện rộng, nhằm nỗ lực giảm thiểu tác động kinh tế. Thay vào đó, họ áp lệnh giới nghiêm đối với việc đi lại tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của đại dịch tại mỗi khu vực.

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế và nhà phân tích đã cảnh báo các hạn chế nới lỏng hơn có thể đồng nghĩa với việc sẽ mất nhiều thời gian hơn để ngăn chặn các đợt bùng dịch, khi có hơn 200 ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow cho biết chính phủ dự kiến sẽ kiềm chế được đợt bùng phát vào cuối tháng 3.

Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo một số ngân hàng quốc doanh tăng cường thanh khoản cho các doanh nhân và nông dân hiện đang chịu ảnh hưởng từ đợt bùng dịch mới. Ngân hàng Hợp tác Nông nghiệp sẽ cung cấp các khoản vay lên tới 20 tỷ baht cho những người nằm trong chương trình hỗ trợ mới được gia hạn. Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ sẽ bổ sung 30 tỷ USD cho vay các doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân khởi nghiệp. Trong khi đó, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan sẽ dành 5 tỷ USD cho các nhà xuất, nhập khẩu.

Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết các cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với các hãng bán lẻ đang quay cuồng đi vay tại các ngân hàng, cũng như xin gia hạn các khoản vay trước đó từ các chủ nợ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Theo Phó Thống đốc Ronadol Numnonda, các hãng bán lẻ có thể áp dụng các biện pháp xóa nợ khác nhau cho cuối tháng 6 năm nay.

Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng tích cực hỗ trợ người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như: giảm phí điện nước trong 2 tháng, giảm 90% thuế nhà đất thêm một năm, bảy ngân hàng nhà nước đã chuẩn bị sẵn 268 tỷ baht để những nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch cho vay,…

Vũ Hương

                                                                     

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp