Thái Nguyên: 80 cán bộ, y bác sĩ lên đường "chia lửa" cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch

Thứ ba, 13/07/2021 12:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, sáng 13/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Lễ xuất quân đưa 80 cán bộ, y bác sĩ lên đường “chia lửa” cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà cho Đoàn cán bộ cán bộ, y bác sĩ tình nguyện chi viện T.P Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà cho Đoàn cán bộ cán bộ, y bác sĩ tình nguyện chi viện T.P Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Đoàn tình nguyện do bác sĩ CKII Lê Hùng Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc dẫn đầu. Đây là những cán bộ được lựa chọn tại các khoa: Hồi sức tích cực - Chống độc; Cấp cứu; Truyền nhiễm và Hô hấp. Các cán bộ đều có chuyên môn cao, có khả năng làm việc độc lập, sẽ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với Đoàn tình nguyện.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với Đoàn tình nguyện.

Phát biểu tại buổi Lễ xuất quân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tình nguyện cống hiến của các cán bộ y tế tham gia Đoàn công tác. Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp, sẻ chia của đội ngũ cán bộ ngành Y tế đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị cán bộ y tế trong Đoàn thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng ngành Y tế cả nước sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Minh Diễn

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức