Thăm làng đào, quất lớn nhất nhì Thanh Hoá

Thứ năm, 13/01/2022 18:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được xem là "thủ phủ" của đào, quất cảnh, nhiều năm qua người dân xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã có "cái nghề" để lo mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nghề trồng quất cảnh được du nhập vào huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Trải qua hơn 20 năm, hiện nay toàn huyện Triệu Sơn đã có 60 ha trồng cây quất cảnh, tập trung ở 2 xã Hợp Lý và Hợp Tiến, là sinh kế của hàng trăm hộ gia đình. Cùng với sự mở rộng về diện tích, kinh nghiệm và tay nghề của người trồng quất Triệu Sơn cũng được tích lũy và nâng cao.

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 1

Triệu Sơn được xem là vựa quất lớn nhất nhì tỉnh Thanh Hoá

Theo nhiều người dân tại đây cho biết, nghề trồng quất đã có từ lâu tại địa phương và ít nhiều tạo nên thương hiệu về quất cảnh trong những năm qua. Hàng năm, cứ độ đầu tháng 11 (Âm lịch), người dân lại đua nhau xuống đồng cắt tỉa, chăm bón cho cây, phục vụ Tết.

Cũng theo người dân địa phương, ngoài tạo dáng và thế đẹp, những cây quất được giá phải có cả quả chín, ương và xanh trên cùng một khóm cành.

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 2

Cứ độ đầu tháng 11 (Âm lịch), người dân lại đua nhau xuống đồng cắt tỉa, chăm bón cho cây, phục vụ Tết

Cũng theo người dân địa phương, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số lượng cây cảnh, cây quất, cây đào Tết bán ra đã giảm đáng kể. Năm nay, giá quất cảnh cũng không khác so với năm trước, giá từ 200.000 – 300.000 đồng/cây tại ruộng. Còn với những cây quất để lâu năm, uốn bon sai có giá bán cao hơn. 

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 3

Quất Triệu Sơn có quả căng mọng, thân cây khoẻ

Chia sẻ với Phóng viên, chị Lê Thị Toán (xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) cho biết, nhà chị hiện có khoảng 700 cây chủ yếu để bán buôn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến khó nên các mối buôn năm nay có phần e ngại, chậm "đánh" hàng về bán. 

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 4

Người dân chuẩn bị "đánh hàng" cho khách buôn

Toàn xã Hợp Lý hiện có khoảng 800 hộ trồng cây cảnh với diện tích trên các cánh đồng đạt 100 ha, trong đó hơn 70 ha quất, còn lại là đào và các cây trồng khác.

Ngoài ra, còn nhiều diện tích trong vườn nhà của các hộ dân cũng được cải tạo để trồng cây cảnh, thậm chí trong sân, dọc ngõ đi cũng được trồng cây trong chậu nên chưa thống kê hết diện tích.

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 5

Những vườn quất đang chờ được tiểu thương đến mang đi

Trước đây, người dân nơi đây chưa có kinh nghiệm chăm sóc cây quất, các thế cây, vẫn chỉ trồng loại quất tạo hình cây thông truyền thống. Bởi thế, quất của Triệu Sơn quả không to, dáng không đẹp bằng quất nhập về từ tỉnh ngoài nên khó cạnh tranh. 

tham lang dao quat lon nhat nhi thanh hoa hinh 6

Không chỉ là vựa quất, người dân còn tận dụng trồng thêm đào

Tuy nhiên, sau nhiều mùa vụ thất thu và thị hiếu của người mua, nhiều hộ trồng quất đã chủ động đến các tỉnh Nam Định, Hưng Yên để tham khảo kỹ thuật chăm sóc quất, đồng thời, mua phôi trồng mới và cải tạo lại gốc quất còn lại sang quất thế.

Một mùa Xuân mới đang về, hàng trăm hộ nông dân Hợp Lý đang đếm ngược từng ngày trong tâm thế phấn khởi hướng tới vụ quất Tết "no đủ" trước khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống