Tham quan bằng xích lô, 2 Việt kiều Mỹ bị “chặt chém” 1,5 triệu đồng

Thứ tư, 06/06/2018 21:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua, tại Thừa Thiên Huế đang xôn xao sự việc 2 Việt kiều Mỹ bị tài xế xích lô “chặt chém” trong quá trình chở đi tham quan du lịch quanh khu vực TP. Huế.

Sau chuyến tham quan xung quanh TP. Huế và khu vực Đại nội, 2 du khách là Việt kiều Mỹ đã có phản ánh lên Sở Du lịch TT-Huế về việc mình bị tài xế “chặt chém” khi đi xe xích lô.

Cụ thể, lúc 20 giờ 30 ngày 31/5, hai Việt kiều Mỹ là Helena Phan Nguyen cùng chồng là Tony Nguyễn đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học thì được một người đạp xích lô gợi ý chở tham quan quanh khu vực TP. Huế và các con đường trong Kinh thành Huế, nên đôi vợ chồng này đã đồng ý lên xe. 

  

Báo Công luận
 Anh Thạnh (ngoài cùng bên trái) tài xế xích lô đang làm việc với cơ quan chức năng.

Quá trình tham quan bằng xích lô, tài xế chở đôi vợ chồng người Việt Kiều đến Kinh thành Huế theo trục Lê Duẩn sang Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đinh Tiên Hoàng và qua cầu Trường Tiền để trở lại khách sạn. Với hành trình khoảng 6km, trong thời gian một giờ đồng hồ, nhưng người đạp xích lô đã yêu cầu hai du khách thanh toán 1,5 triệu đồng. Trước đó, do không thống nhất giá khi lên xe, hai du khách đành trả 1,5 triệu đồng, trong khi giá thông thường chỉ 200.000 đồng.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 5/6, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an Thừa Thiên - Huế và Thanh tra Sở Du lịch tỉnh đã có buổi làm việc với ông Tống Anh Thạnh (43 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP.Huế) tài xế xích lô liên quan đến vụ việc “chặt chém” giá tiền khi chở 2 du khách Việt kiều đi tham quan.

Tại buổi làm việc, ông Thạnh thừa nhận đã “chặt chém” 2 du khách Việt kiều Mỹ số tiền 1,5 triệu đồng sau khi chở những vị khách này quãng đường khoảng gần 6km đi tham quan quanh TP. Huế.

  

Báo Công luận
Tình trạng chèo kéo khách đi xích lô đang diễn ra nhức nhối tại TP. Huế. (ảnh V.T) 

Căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông Thạnh về hành vi “Chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng, dịch vụ”.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế có hơn 2.000 xích lô hoạt động, trong đó lực lượng tham gia Nghiệp đoàn Xích lô du lịch chỉ khoảng hơn 350 chiếc và chỉ một số ít xích lô do các đơn vị du lịch khai thác.

Hữu Tin

 

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông