Thanh Hóa:

Thăng cấp bậc hàm cho liệt sỹ Vi Văn Luân hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Thứ hai, 08/02/2021 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung Tá cho đồng chí Vi Văn Luân.

Bài liên quan

Hôm nay (8/2), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá; tổ chức truy điệu và an táng đồng chí Vi Văn Luân là Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy.

Thăng cấp bậc hàm Trung tá cho liệt sỹ Vi Văn Luân hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Thăng cấp bậc hàm Trung tá cho liệt sỹ Vi Văn Luân hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 cán bộ, chiến sỹ mật phục, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tiêu thụ.

Quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và dùng súng bắn về tổ công tác làm Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981) bị thương nặng. Thiếu tá Luân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh ngay sau đó.

Trước sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân, chiều ngày 7/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung Tá cho đồng chí Vi Văn Luân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao Quyết định này cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quĩ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Luân.

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương và gia đình tại lễ tang đồng chí Vi Văn Luân.

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương và gia đình tại lễ tang đồng chí Vi Văn Luân.

Đúng 9h ngày 8/2, lễ truy điệu và an táng Trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức trọng thể tại gia đình ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng CAND và phong tục địa phương.

Trung tá Vi Văn Luân sinh ngày 19/11/1981 là người con của dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp CSND, đồng chí được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát.

Tháng 9/2020, đồng chí Luân được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính qui đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an. 

Quốc Trần

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức