Thanh Hóa: Bắt giữ kẻ lừa đảo bán khẩu trang qua mạng Facebook

Thứ sáu, 07/08/2020 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù không có khẩu trang nhưng Huy đã sử dụng hai tài khoản facebook để rao bán khẩu trang với số lượng lớn để lừa mọi người với số tiền chiếm đoạt gần 13 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Quang Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.

Đối tượng Đinh Quang Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.

Theo thông tin từ ông an Thiệu Hóa, đơn vị đã tạm giữ hình sự Đinh Quang Huy (26 tuổi, ngụ xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận Huy không có khẩu trang và đã sử dụng hai tài khoản facebook “Nguyen Nam” và “Quang Huy” để rao bán khẩu trang với số lượng lớn để lừa mọi người.

Số tiền Huy lừa đảo chiếm đoạt là gần 13 triệu đồng của 3 người khác ở các tỉnh phía Nam.

Trước đó, ngày 29/7, công an nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn về việc bị lừa chuyển tiền nhưng không nhận được khẩu trang.

Người dân này cho biết, có đặt cọc số tiền 10 triệu đồng để mua khẩu trang của một tài khoản facebook có tên “Quang Huy”, tuy nhiên đến khi nhận khẩu trang theo thỏa thuận thì người này mới biết mình đã bị lừa. 

Qua các bước thu thập chứng cứ, ngay trong ngày 29/7, Công an huyện Thiệu Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Huy.

Liên quan đến việc các đối tượng lừa bán khẩu trang trên Facebook, lợi dụng nhu cầu mua khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19, Lê Thị Liên (ngụ tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã rao bán khẩu trang trên mạng xã hội facebook để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Ngày 18/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Liên để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Minh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống