Thanh Hóa: Nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Mã
(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo làm rõ nguyên nhân gần 13 tấn cá chết hàng loạt trên sông Mã thời gian vừa qua.
Theo dõi báo trên:
Ngày 11/10, thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị này đang chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành hoàn tất các hạng mục cải tạo trụ sở làm việc.
Theo đó, với mục tiêu đầu tư cải tạo cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức của Sở NN&PTNT; đồng thời nâng cao chất lượng, tính bền vững và hiệu quả sử dụng công trình.
Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Sở NN&PTNT được Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết nghị do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư không quá 12 tỷ đồng; theo quy mô đầu tư là thay mới gạch lát nền, sàn; thay thế trần hành lang; vệ sinh, sơn lại tường trong, ngoài nhà; thay thế trần, lát lại nền, ốp tường và thay thế thiết bị các khu vệ sinh; thay thế, cải tạo hệ thống lan can, cửa sổ, khoá cửa và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật: cải tạo, sữa chữa sân, đường nội bộ, nhà xe, cổng…
Công trình thuộc nhóm dự án: nhóm C; nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư được xác định từ nguồn chi mua sắm, sữa chữa trong quản lý hành chính năm 2021-2022 (khoảng 7,5 tỷ đồng) và nguồn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 (khoảng 4,5 tỷ đồng), được thực hiện trong khuôn viên Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá với thời gian thực hiện 2 năm (2021-2022).
Được biết, trước đó vào ngày 28/9/2018, báo Nhà báo & Công luận đưa tin Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn từng có đơn xin UBND tỉnh chi gần 10 tỷ đồng để sữa chữa trụ sở làm việc của đơn vị này, nhưng đề xuất trên đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá “tuýt còi” dừng thực hiện vào tháng 10/2018.
Hà Thắng
(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo làm rõ nguyên nhân gần 13 tấn cá chết hàng loạt trên sông Mã thời gian vừa qua.
(CLO) Sáng 6/5, hàng nghìn người dân đã “đội mưa” đổ về di tích lịch sử đồi A1 tham quan. Người dân trèo lên cả chiếc xe tăng M24 (còn có tên gọi Bazeille) của quân Pháp bị bắn cháy để chụp ảnh mặc dù có biển cấm.
(CLO) Những chiếc xe điện được chạy bằng ắc quy tự chế được bày tràn lan tại nhiều công viên, khu trung tâm tại Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến với trẻ em.
(CLO) Hàng trăm thiết bị bay không người lái (drone) đã trình diễn nhiều hình ảnh ấn tượng trên bầu trời tại tượng đài chiến thắng ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
(CLO) Tỉnh Ninh Bình xác định có 20 xã là vùng trọng điểm cháy, với tổng 24.711 ha diện tích rừng dễ cháy, bao gồm diện tích rừng trên núi đá, rừng trồng thông nhựa, rừng tại các khu di tích, rừng giáp ranh với khu dân cư.