Thanh Hóa: Đặc xá cho 6 phạm nhân theo quyết định của Chủ tịch nước

Thứ năm, 02/09/2021 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/9, tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Trại tạm giam Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 6 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9.

thanh hoa dac xa cho 6 pham nhan theo quyet dinh cua chu tich nuoc hinh 1

Thanh Hóa đặc xá cho 6 phạm nhân theo quyết định của Chủ tịch nước

Thực hiện quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, ngày 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định đặc xá cho 6 phạm nhân đang thi hành án tại Trại Tạm giam.

Theo Trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, trong số 6 phạm nhân được đặc xá, người có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất là 10 tháng và người thấp nhất là một tháng. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng.

Được biết, ngoài 6 phạm nhân được đặc xá đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh còn có 3 phạm nhân khác đang chấp hành án tại Công an TX. Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn cũng may mắn và vinh dự được Chủ tịch nước Quyết định đặc xá. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phải phạm nhân nào cũng có được.

Công tác đặc xá năm 2021 đã được triển khai khẩn trương, bài bản, khoa học, đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch, không để xảy ra lây lan dịch bệnh, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Với Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng nghìn người đã được hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về nhà đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. 

Ngày 30/8/2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3035 người, Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa nghiêm minh trong xét xử người phạm tội, đồng thời khoan hồng, nhân đạo đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng hướng thiện, rèn luyện tiến bộ để trở lại làm người có ích cho xã hội.

Từ năm 2009 đến 2016, theo Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho hơn 87.000 người. 

Trong đợt đặc xá năm 2021, lần đặc xá đầu tiên sau khi Luật Đặc xá năm 2018 được thông qua, cả nước đặc xá ra tù trước thời hạn 3.026 phạm nhân và 9 người đang được hoãn chấp hành án tù, trong đó có 68 phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống