Thanh Hoá: Dự án di dân bằng..."niềm tin"

Thứ hai, 09/05/2022 15:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 5 năm triển khai thực hiện, dự án tái định cư và di dân lòng hồ Yên Mỹ, cơ bản quyền lợi của 922 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang nằm trên giấy để đợi chờ một niềm tin, lợi ích thiết thực từ dự án mà tỉnh Thanh Hoá đã "vẽ ra" ở 5 năm về trước.

Sống khổ với dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng dung tích chứa của hồ Yên Mỹ thêm khoảng 20 triệu m3 nước, nâng cao năng lực chứa và cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn.

Dự án thực hiện sẽ ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng khi tích nước lòng hồ Yên Mỹ ; bảo đảm các hộ dân sau tái định cư sẽ có cuộc sống ổn định bền vững, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định 4515/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến (+20.36)m cho thấy, tổng mức đầu tư của dự án lên đến 290 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

thanh hoa du an di dan bangniem tin hinh 1

Người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã sống khổ gần nửa thập kỷ ở lòng hồ Yên Mỹ

Theo đó, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn 4 xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân, huyện Như Thanh; xã Phú Sơn thị xã Nghi Sơn; xã Yên Mỹ huyện Nông Cống. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 922 hộ.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, dự án đang gây bức xúc đối với người đang sinh sống hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án và cũng chỉ sống trong sự chờ đợi...

thanh hoa du an di dan bangniem tin hinh 2

Cuộc sống người dân đi cũng dở, ở cũng không yên.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà báo & Công luận, ở thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng được 16 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài hơn 16km, có giá trị 47 tỷ đồng.

Dù dự án với tên gọi và mục tiêu là hỗ trợ, di dân lòng hồ bị ngập nước. Nhưng đã gần 5 năm qua, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dân vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn cho các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng về nơi ở, đầu tư các phương án canh tác, sản xuất tại địa phương.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại các địa phương thuộc dự án, các tuyến đường liên thôn được hoàn thiện với chất lượng ổn định, đường xá rộng rãi với bề mặt hơn 3m, được đổ bê tông. Tuy nhiên, đi sâu vào những tuyến đường là hàng trăm hộ dân đang sống rất vất vả với đủ nỗi lo âu. Trong đó những nếp nhà cũ, dột nát, xuống cấp trầm trọng.

"Vì thuộc dự án nên người dân không thể sửa sang, làm mới căn nhà hiện trạng. Thêm phần gia đình nhiều thế hệ, con cái lớn nhưng không có chỗ ở ổn định, ảnh hưởng tới việc làm ăn, sinh sống của người dân. Chúng tôi đang thụ hưởng một niềm tin đúng hơn là sự hỗ trợ"- một người dân chia sẻ.

thanh hoa du an di dan bangniem tin hinh 3

Đời sống những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án lay lắt

Chia sẻ với phóng viên, bà Lê Thị Hưng (52 tuổi, thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) bức xúc: " Dự án thì lâu lắm rồi nhưng mãi người dân chúng tôi không thấy lợi gì chỉ thấy cuộc sống cứ khổ mỗi ngày".

Tìm gặp chính quyền địa phương các xã ảnh hưởng bởi dự án, những cán bộ nơi đây cũng lắc đầu ngao ngán vì dự án lâu triển khai ảnh hưởng tới đời sống người dân. Có nhiều lần bức xúc dâng cao, người dân có biểu hiện tiêu cực thì chính quyền địa phương chỉ biết trấn an rồi lại chờ đợi.

Không dấu những chia sẻ, chính quyền địa phương các xã này chỉ hy vọng dự án nhanh được thực hiện để người dân an cư lập nghiệp, ổn định kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án nâng lên rồi... đặt xuống

Trao đổi với phóng viên, chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá cho biết, nguyên nhân dự án chậm tiến độ do nguồn kinh phí được giao để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2017 thấp, chỉ đạt  1,7% so với dự toán được giao, nên không thể thực hiện chi trả toàn bộ cho các hộ dân vùng ảnh hưởng.

thanh hoa du an di dan bangniem tin hinh 4

Những con em những hộ dân thuộc dự án cũng sống khổ theo dự án

Theo báo cáo tháng 12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho thấy, tổng mức đầu tư của dự án hiện đã tăng thêm 278 tỉ đồng (từ 216 tỉ đồng lên 495 tỉ đồng). Trong đó, huyện Nông Cống tăng từ 16,8 tỉ đồng lên gần 42 tỉ đồng, huyện Như Thanh tăng từ 80 tỉ đồng lên hơn 302 tỉ đồng; thị xã Nghi Sơn từ 118 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng.

Trước việc dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của nhân dân, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị, bàn giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân tái định cư để nâng cao trình lòng hồ Yên Mỹ.

thanh hoa du an di dan bangniem tin hinh 5

Các căn nhà cũ, dột nát, có thời hạn hàng chục năm xuống cấp người dân không thể sửa sang, làm mới

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện dự án sẽ phát huy hiệu quả nhiệm vụ thiết kế của hồ Yên Mỹ, tăng thêm khả năng tích nước của hồ, cắt giảm lũ và tránh gây ngập lụt cho vùng hạ du hồ Yên Mỹ.

Đồng thời, bảo đảm an ninh nguồn nước, chủ động trong việc cung cấp ổn định nguồn nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn và diện tích đất canh tác nông nghiệp và giải quyết được những bức xúc của các hộ dân nằm trong vùng dự án. Do đó, cần khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng các phương án, tổ chức lấy ý kiến các ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất phương án và tiếp tục triển khai dự án.

Tuy nhiên, sau nhiều thời gian, dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ vẫn là dự án dang dở và trong số 922 hộ dân bị ảnh hưởng hoặc được thu hưởng từ dự án vẫn cố đợi dự án triển khai như đợi một..."niềm tin".

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống