Thanh Hóa: Gần 200 người dân ngăn cản Cty xi măng Nghi Sơn khai thác nguyên liệu

Thứ sáu, 03/04/2015 06:54 AM - 0 Trả lời

Thanh Hóa: Gần 200 người dân ngăn cản Cty xi măng Nghi Sơn khai thác nguyên liệu

(congluan.vn) - Sáng 6/1/2014, gần 200 người dân thuộc xóm 10 xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã kéo nhau ra khu vực mỏ cát nằm trên địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để ngăn cản Cty xi măng Nghi Sơn khai thác nguyên liệu.
 
Người già, phụ nữ, trẻ em là lực lượng “nòng cốt”
 
Báo NB&CL ngày 20/12/2013 đã có bài “Doanh nghiệp đau đầu vì nạn lấn chiếm đất trái phép” phản ánh việc hàng chục hộ dân thuộc xóm 10, xã Quỳnh Lộc lấn chiếm, canh tác trái phép tại khu vực mỏ cát được Nhà nước giao cho Cty xi măng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Sự việc kéo dài từ đầu năm 2012 chưa được giải quyết khiến việc khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất của Cty bị ngừng trệ.
 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với UBND thị xã Hoàng Mai, Cty xi măng Nghi Sơn thành lập Tổ công tác giải quyết những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc khai thác cát của Cty; giao trách nhiệm cho xã Quỳnh Lộc tuyên truyền, vận động người dân trong thôn chấm dứt hành vi trái pháp luật.
 
 Báo Công luận
 
 
Ông Lê Thế Chiến (người cầm loa) - Phó chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai đối thoại với dân
 
Theo kế hoạch, việc khai thác cát của Cty sẽ được tiến hành vào ngày 23/12/2013. Tuy nhiên, do thời gian khai thác gần với lễ Noel và dịp Tết dương lịch 2013 nên đã được hoãn lại.
 
Tại Hội nghị ngày 4/1/2014 tổ chức tại xã Quỳnh Lộc, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội từ xã đến thôn của xã Quỳnh Lộc đều khẳng định: “ Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách quyết liệt để vận động nhân dân xóm 10 chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Cty tổ chức khai thác thì người dân ra khu vực mỏ cũng không đáng kể”. Do vậy, Hội nghị đã thống nhất để Cty tiếp tục triển khai khai thác vào ngày 6/1/2014.
 
Nhưng vào 7 giờ 30 phút sáng 6/1/2014, gần 200 người thuộc xóm 10 đã tụ tập, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đứng ngồi la liệt, đốt lửa luộc khoai giữa đường vào khu vực mỏ cát, chặn xe ô tô, máy múc, công nhân của Cty xi măng Nghi Sơn vào khai thác.
 
Quanh khu vực người dân tụ tập là hàng chục chiếc xô, chậu, nhiều túi ni lông (cùng chủng loại, màu sắc) bên trong đựng phân, chất bẩn buộc kín để rải rác khắp nơi sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng. Họ hò reo, la ó phản đối việc khai thác cát của Cty. Khoảng 10 giờ, hàng trăm người đã trèo lên máy múc của Cty để khống chế, không cho máy của Cty hoạt động.
 
Tiếp cận và trò chuyện với một số người dân, bà Nguyễn Thị Lụa cho biết: “Đây là lần thứ 3 chúng tôi ngăn cản việc khai thác của Cty. Nhân dân chúng tôi nghỉ đi chợ, bỏ mọi công việc tập trung ra khu vực này từ sáng sớm. Chúng tôi đốt lửa luộc khoai phục vụ bà con, người già, trẻ em để “cố thủ” ở đây đòi quyền lợi...”
 
Theo phản ánh của người dân xóm 10, từ những năm 2002, ông Trí- nguyên là chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ nói với bà con, Cty chỉ thuê đất trong vòng 10 năm và thực hiện bồi thường 10 năm. Vì vậy, đã hết thời hạn Cty được khai thác thì phải trả đất lại để bà con canh tác. Nếu Cty muốn tiếp tục khai thác phải thực hiện bồi thường...
 
Hơn nữa, tiền bồi thường lúc đó nhân dân chỉ được hưởng 30%, xã thu 50%, thôn thu 20%. Bà con yêu cầu chính quyền phải làm rõ việc thu tiền bồi thường của xã, thôn là đúng hay sai.
 
“Vẫn biết Cty được Nhà nước giao đất và khai thác là đúng. Chúng tôi cũng không thắc mắc giá bồi thường, diện tích đất được giao cho Cty. Tuy nhiên, trước kia đại diện chính quyền nói một đằng giờ lại làm một nẻo. Tiền bồi thường thì nhân dân chỉ được hưởng một phần.Trước khi Cty được vào khai thác thì phải làm rõ các vấn đề trên. Còn không, đây là đất của nhân dân, đố ai vào đó mà làm... ” – Ông Đậu Sỹ Giới - đại diện người dân xóm 10 nêu quan điểm.
 
Lực lượng chức năng “bó tay”
 
Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Theo phương án đã được Tổ công tác bàn bạc, thống nhất, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường 3 người, lực lượng công an huyện Tĩnh Gia là 10 người, gần 30 cán bộ, công nhân, bảo vệ của Cty, kết hợp cùng công an thị xã Hoàng Mai, đại diện chính quyền huyện Tĩnh Gia, thị xã Hoàng Mai, xã Trường Lâm và toàn bộ hơn 20 cán bộ của xã Quỳnh Lộc đều có mặt tại hiện trường.
 
Tuy nhiên, để tránh xô xát xảy ra, tổ công tác quyết định dừng phương án khai thác của Cty.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Lực lượng chức năng khó khăn trong công tác ngăn cản người dân
 
Gần 12 giờ, trước sự “cố thủ” của người dân xóm 10, sau khi hội ý nhanh, tổ công tác đã thực hiện rút toàn bộ lực lượng chức năng cũng như công nhân, máy móc của Cty khỏi khu vực khai thác.
 
Tổ công tác thống nhất phương án thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thành lập Đoàn Thanh tra xác minh các nội dung người dân kiến nghị; sớm có kết luận thanh tra để trả lời người dân thôn 10 và cũng là căn cứ để triển khai các công việc tiếp theo; giao công an thị xã Hoàng Mai, xã Quỳnh Lộc xác định các đối tượng tổ chức, cầm đầu, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Từ đó, tổ công tác báo cáo và xây dựng phương án đảm bảo ANTT để Cty thi công, đề nghị UBND 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Công an 2 tỉnh hỗ trợ lực lượng triển khai phương án theo quy định của pháp luật; đảm bảo Cty khai thác nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh.
  • Phương Thảo

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh

Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh

(CLO) Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai", cho thấy Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh, biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại.

Tin tức
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(CLO) Ngày 6/5, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ, tại nhà số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình.

Tin tức
Xúc động ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ về một thời 'hoa lửa'

Xúc động ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ về một thời "hoa lửa"

(CLO) Trong những ngày này, khi thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang sôi động với nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, không ít cựu chiến binh đã quay trở lại thăm chiến trường xưa. Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng ký ức về những ngày “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non" vẫn đọng mãi trong tâm trí họ.

Tin tức
Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại Thanh Hóa

Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại Thanh Hóa

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, chiều 5/5, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình thương binh, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tin tức