Thanh Hoá: Gần 300 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng

Thứ tư, 08/04/2020 19:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 8/4, gần 300 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá đã tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Bài liên quan
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng gần 300 cán bộ chiến sỹ đã tự nguyện tham gia hiến máu vì cộng đồng vào chiều ngày 8/4

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng gần 300 cán bộ chiến sỹ đã tự nguyện tham gia hiến máu vì cộng đồng vào chiều ngày 8/4

Hưởng ứng thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về việc hiến máu cứu người, chiều 8/4/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động cán bộ chiến sỹ (CBCS) tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Tham gia lễ phát động hiến máu có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài việc đảm bảo sức khoẻ để góp phần chống dịch Covid- 19, gần 300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá còn tích cực tình nguyện tham gia hiến máu vì cộng đồng

Ngoài việc đảm bảo sức khoẻ để góp phần chống dịch Covid- 19, gần 300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá còn tích cực tình nguyện tham gia hiến máu vì cộng đồng

Với nghĩa cử cao đẹp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", trong những năm qua CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện với hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng.

Phát biểu tại lễ hiến máu, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tình nguyện tham gia các hoạt động tình nghĩa, hiến máu cứu người.

Đông đảo cán bô, chiến sỹ tích cực tham gia hiến máu

Đông đảo cán bô, chiến sỹ tích cực tham gia hiến máu

“Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid - 19, hiện nay các cơ sở Y tế tình trạng khan hiếm máu để cứu người là rất cấp bách. Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi CBCS các đơn vị Công an trong tỉnh hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Trung nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và gần 300 CBCS đã tham gia hiến khoảng 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.

Ngoài việc tình nguyện hiến máu vì cộng đồng, trước đó, vào ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng quyên góp trong lực lượng với số tiền 100 triệu đồng để chung tay cùng các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh phòng chống, dịch Covid- 19.

Báo cáo của Trung tâm huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động hiến máu tình nguyện tập trung tại cộng đồng còn hạn chế, khiến cho lượng máu dự trữ tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng cạn, điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc điều trị cho người bệnh tại một số bệnh viện.

Đến ngày 7/4, Ngân hàng máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu chỉ còn 950 đơn vị và 200 đơn vị được dự trữ tại các bệnh viện tuyến huyện, lượng máu này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu điều trị trong vòng 8 ngày, vì vậy việc phát động hiến máu cứu người ở thời điểm này là hết sức quan trọng, ý nghĩa.

Trần Đại

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống