Thanh Hóa: Khoanh vùng được 5 ca F1 của các bệnh nhân ở Quảng Ninh

Thứ năm, 28/01/2021 17:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/1, Ngành Y tế Thanh Hóa đã truy vết và phát hiện có 5 người là F1 của các bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ninh, trong đó, 1 người đã đưa đi cách ly tại bệnh viện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, tính đến đầu giờ chiều 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền và các đơn vị đã truy vết được 5 người là F1 của các bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Quảng Ninh.

Trong 5 người là F1, hiện có 2 người đang ở Quảng Ninh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với SARS-CoV-2; 2 người đang ở Hà Nội cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Trong đó, 1 người đã trở về Thanh Hóa, ở tại chung cư Phú Sơn (TP. Thanh Hóa) đã được đưa đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Hiện, Trung tâm Y tế TP. Thanh Hóa đã truy vết và phát hiện có 3 người tiếp xúc gần với người này. Cả 3 người này đã được cách ly, theo dõi tại nhà. Để triển khai công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế TP. Thanh Hóa đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ tầng 2 của chung cư Phú Sơn.

Liên quan đến bệnh nhân nam, công tác tại Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), quê tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tìm hiểu và được biết bệnh nhân này đã 6 tháng qua không về Thanh Hoá.

Trong các ngày 27 và 28/1, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus SARS-CoV-2:

- 72 ca tại nhà máy POYUN, khu công nghiệp Cộng hòa thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương

- 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.

Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Hà Anh

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe