Thanh Hoá: Kiểm soát chặt người về từ các địa phương trong cả nước

Thứ ba, 22/06/2021 19:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt người đi, đến các địa phương trong nước trở về tỉnh theo các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trước những diễn biến khó lường của dịch, bệnh Covid-19.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá

Trước sự diễn biết bất thường từ dịch, bệnh Covid-19 tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước, Thanh Hóa đã gấp rút xây dựng các kế hoạch, biện pháp triển khai theo kiểu vừa chống dịch, vừa làm kinh tế.

Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá là cần cảnh giác cao, phòng từ xa, tránh lơ là, chủ động các kịch bản để đối phó từ những nguy cơ hiện hữu với nhiều diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường. Do đó, việc thông báo sớm, cảnh giác cao, phòng từ xa, tránh lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19.

Công điện chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 21/6 đã đưa ra rất nhiều giải pháp trọng tâm trong tình hình mới. Trong đó, việc phải thông báo sớm, cảnh giác cao, phòng từ xa và nếu có dịch xâm nhập thì luôn luôn chủ động các kịch bản đối phó, để kiểm soát tốt tình hình, thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt người đi, đến các địa phương trong nước trở về tỉnh theo các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thanh Hoá.

Không những kiểm soát nghiêm ngặt người đi, đến các địa phương khác trở về tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo đồng bộ hàng loạt các biện pháp khác. Cần đẩy đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát nguy cơ dịch, bệnh.

Điều tra thực địa tại điểm phong tỏa trên địa bàn phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa. Ảnh: CDC Thanh Hoá

Điều tra thực địa tại điểm phong tỏa trên địa bàn phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa. Ảnh: CDC Thanh Hoá

Đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách một cách rất cụ thể. Việc “chỉ mặt, đặt tên” đối với các địa phương, đơn vị, cơ quan, ban ngành lơ là chống dịch là cần thiết để nêu cao hơn nữa về tinh thần chỉ đạo và trách nhiệm người đứng đầu đối với nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay. Đó là việc phòng chống dịch phải đi đôi với phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi có một số ca bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Thanh Hoá đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách nhanh nhất, thực hiện các biện pháp quyết liệt, trên cơ sở khoa học để khống chế dịch không thể lây lan trên diện rộng.

Ở thời điểm trước ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp vừa qua, tại huyện Thiệu Hóa có xuất hiện ca bệnh Covid-19 do người lao động từ địa phương khác trở về, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến từng địa điểm liên quan, chỉ đạo sát sao các biện pháp xử lý và phòng chống dịch.

Sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương vào cuộc của các cấp, ngành trên địa toàn tỉnh đã làm giảm nguy cơ liên quan ca bệnh và kiểm soát không để lây lan sang người khác. Dịch, bệnh nhanh chóng được kiểm soát, ổn định. 

Minh Anh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống