Thanh Hóa: Nằm liệt giường gần 60 năm vẫn được cho thoát nghèo

Thứ ba, 09/06/2020 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Trung Bản, 60 tuổi, ở thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn nằm liệt giường từ năm lên 4 tuổi đến nay nhưng vẫn được địa phương cho …thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Chiêu không hiểu vì sao em trai mình là Nguyễn Trung Bản nằm liệt giường từ gần 60 năm nay bỗng dưng được xã, thôn cho thoát nghèo? Ảnh: Quang Duy

Bà Nguyễn Thị Chiêu không hiểu vì sao em trai mình là Nguyễn Trung Bản nằm liệt giường từ gần 60 năm nay bỗng dưng được xã, thôn cho thoát nghèo? Ảnh: Quang Duy

Chiều 9/6, trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Đình Giới, Chủ tịch UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận tại địa phương có trường hợp ông Nguyễn Trung Bản, sinh năm 1960, là đối tượng khuyết tật nặng đã được cho thoát nghèo.

Ông Nguyễn Đình Giới thừa nhận, quá trình rà soát hộ nghèo, cán bộ chính sách và trưởng thôn đã tham mưu sai. “ Ông Bản là đối tượng tàn tật nặng, đang hưởng bảo trợ xã hội, sống đơn thân một mình. Mình mà trong trường hợp đó mình khổ gấp vạn lần ông ấy. Trường hợp như vậy thì thoát nghèo làm sao được. Chủ tịch xã đâu có nắm được hết.”

Ông Nguyễn Đình Giới (bên phải), Chủ tịch UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn thừa nhận có sai sót trong việc đưa hộ ông Nguyễn Trung Bản thoát nghèo. Ảnh: Quang Duy

Ông Nguyễn Đình Giới (bên phải), Chủ tịch UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn thừa nhận có sai sót trong việc đưa hộ ông Nguyễn Trung Bản thoát nghèo. Ảnh: Quang Duy

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Chiêu (sinh năm 1952), ngụ tại xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, là một trong ba người chị, em gái thường xuyên chăm sóc ông Bản, thì em trai bà bị liệt tứ chi, nằm tại chỗ từ năm lên 4 tuổi đến nay.

Trước đây, ông Nguyễn Trung Bản được bố mẹ chăm sóc. Nhưng từ năm 2005, khi bố mẹ mất, 3 chị em bà Lý thay nhau nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc em trai mình.

Là đối tượng bị khuyết tật đặc biệt nặng, liệt tứ chi, thiểu năng não, việc chăm sóc ông Bản rất vất vả. Trong khi đó, hoàn cảnh của người thân ông Bản cũng khó khăn. Hai chị gái lấy chồng xa, một người anh trai định cư ở miền Nam, duy nhất bà Nguyễn Thị Chiêu làm ruộng, sinh sống tại địa phương nhưng hoàn cảnh cũng éo le. Mỗi tháng, đối tượng khuyết tật như ông Bản được hưởng 540.000 đồng tiền bảo trợ xã hội.

“Em trai tôi sống một mình, bị khuyết tật nặng gần 60 năm nay. Cả làng, cả xã ai cũng biết nhưng không hiểu sao, thôn, xã lại cho thoát nghèo. Bây giờ có 30.000 đồng tiền hỗ trợ điện mỗi tháng cũng bị cắt vì …thoát nghèo” – bà Chiêu, chị ông Bản nói trong nước mắt.

Một người hàng xóm cao tuổi, sinh sống tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên cho biết: “tôi sống gần hết đời người chưa thấy ai khổ như chú Bản. Bị liệt từ nhỏ, không có tuổi thơ, giờ nằm tại chỗ. Mọi sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh phải có người giúp. May mà còn có mấy bà chị gái qua lại chăm sóc. Nếu không thì chẳng biết sống ra sao.”

Một người tàn tật nặng, sống đơn thân trong ngôi nhà sập xệ như thế này ở xã Đông Yên, huyện Đông Sơn nhưng vẫn được cho...thoát nghèo. Ảnh: Quang Duy

Một người tàn tật nặng, sống đơn thân trong ngôi nhà sập xệ như thế này ở xã Đông Yên, huyện Đông Sơn nhưng vẫn được cho...thoát nghèo. Ảnh: Quang Duy

Khi phóng viên đến ghi nhận hoàn cảnh của ông Nguyễn Trung Bản, trưởng thôn Yên Bằng là ông Nguyễn Trung Cấp cũng có mặt. Tuy nhiên, vị trưởng thôn từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao lại đưa hộ ông Bản ra khỏi diện hộ nghèo. Ông Cấp cho biết, khi chưa có lệnh của Chủ tịch UBND xã, ông không được phép có ý kiến.

Chủ tịch UBND xã Đông Yên Nguyễn Đình Giới cho biết, xã Đông Yên hoàn thành xây dựng Nông thôn mới từ năm 2016 và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Hiện toàn xã chỉ còn 6 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo.

Trả lời câu hỏi của PV về việc có hay không chuyện đưa hộ ông Nguyễn Trung Bản thoát nghèo là nằm trong chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo của địa phương nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND xã Đông Yên cho rằng, trường hợp như ông Bản thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không nằm trong chỉ tiêu giảm nghèo.

“Sáng nay, chị Huyền (bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đông Sơn) và lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi ông Nguyễn Trung Bản. Sai thì đã sai rồi. Việc cần làm là ngay bây giờ huyện và xã sẽ phối hợp để đưa trường hợp ông Bản trở lại hộ nghèo” – ông Giới nói.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Giới, Chủ tịch UBND xã Đông Yên, đến chiều ngày 9/6, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn Lê Trọng Thụ chưa có chỉ đạo trực tiếp gì đối với địa phương về trường hợp hộ ông Nguyễn Trung Bản thoát nghèo mà mới thông qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp kiểm tra, rà soát.

Quang Duy

Tin khác

Quảng Ninh: Để du lịch Hạ Long hè 2024 ấn tượng mạnh mẽ hơn trong lòng du khách

Quảng Ninh: Để du lịch Hạ Long hè 2024 ấn tượng mạnh mẽ hơn trong lòng du khách

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thành phố Hạ Long đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu người dân và du khách. Đối với địa phương, đây còn là dịp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn, thu hút nhiều hơn du khách đến với Hạ Long trong mùa du lịch hè năm nay.

Đời sống
Hải Phòng: Kịp thời dập tắt đám cháy bùng phát tại Bệnh Viện Trẻ Em

Hải Phòng: Kịp thời dập tắt đám cháy bùng phát tại Bệnh Viện Trẻ Em

(CLO) Sau khoảng 1 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy phía trên Khu khám chữa bệnh - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Đời sống
3 học sinh đuối nước tử vong khi đi tắm suối ở Quảng Bình

3 học sinh đuối nước tử vong khi đi tắm suối ở Quảng Bình

(CLO) 5 em học sinh rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Cái gần đập Mò Ro, thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Trong lúc tắm, có 3 em nhảy xuống suối thì bị đuối nước, tử vong.

Đời sống
Điện Biên: Đốt lửa để bắt dúi, 3 bố con tử vong

Điện Biên: Đốt lửa để bắt dúi, 3 bố con tử vong

(CLO) Chiều 1/5, thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn xã Pa Tần vừa xảy ra vụ 3 bố con chết cháy ở khe núi, nghi do tai nạn khi đi bắt dúi.

Đời sống
Ninh Bình: Trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu

Ninh Bình: Trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu

(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại Phố cổ Hoa Lư.

Đời sống