Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 7 bị “chị đại” chặn đánh trên đường đi học về

Thứ hai, 14/09/2020 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trên đường đi học về, một nữ sinh lớp 7 ở xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa bị người được gọi là Thảo “đại bàng” đã chặn đánh gây bức xúc trong cộng đồng.

XX

Ngày 14/9, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thành Trực đang phối hợp với Công an Huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 của Trường THCS Thành Trực bị đánh và quay clip tung lên mạng xã hội facebook.

Theo ông Long, bước đầu chính quyền địa phương xác định ngày 11/9, em Y. (học sinh lớp Trường THCS Thành Trực, xã Thành Trực) trên đường đi học về, đã bị một cô gái tên T. (ngụ cùng xã Thành Trực) chặn đường đánh. Khi xảy ra vụ việc có nhiều học sinh, bạn bè cùng trang lứa nhưng không ai can ngăn, có người còn dung điện thoại di động quay clip và sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội facebook.

Được biết, người đánh là một cố gái đã bỏ học, năm nay khoảng 16 tuổi. Nguyên nhân vụ việc chưa rõ tuy nhiên cả học sinh bị đánh và người đánh đều là người của xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, ngày 13/9, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi cảnh một nữ sinh (được xác định là em Y.) trên cổ còn quàng khăn quàng đỏ bị đánh đập. Clip cho thấy, người đánh em Y. được gọi là Thảo “đại bàng”.

Ban đầu, Thảo “đại bàng” ngồi chễm chệ trên yên xe máy đang dựng, đeo khẩu trang và đội mũ phớt. Sau khi nói được vài câu, Thảo “đại bàng” bất ngờ vung tay đập 1 phát vào người Y. và tát 1 phát rất mạnh vào mặt em Y. Cú tát mạnh đến mức chiếc khẩu trang em Y. đang đeo bung cả ra ngoài. Bị tát mạnh, em Y. sợ hãi nhưng không dám rời đi, chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc.

Đáng chú ý, trong lúc Thảo “đại bàng” đánh em Y., xung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai can ngăn, thậm chí còn cổ vũ cho hành động sai trái của Thảo “đại bàng”. Cũng trong lúc em Y. bị đánh, một người có mặt tại đó đã dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Sau đó, clip được đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Anh

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục