Tổ chức chi trả bảo hiểm tập trung cho gần 800 người giữa mùa dịch

Thanh Hóa: Phê bình tập thể xã vì lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ hai, 13/12/2021 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huyện uỷ Thọ Xuân đã phê bình Đảng uỷ xã Thọ Xương vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi để tập trung đông người như Báo điện tử Congluan.vn đã phản ánh.

Liên quan đến việc tập trung đông người trong chi trả bảo hiểm tại nhà hàng Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá như Báo điện tử Congluan.vn phản ánh qua bài viết “Thanh Hoá: Tổ chức chi trả bảo hiểm tập trung cho gần 800 người giữa mùa dịch” đăng ngày 05/12/2021.

thanh hoa phe binh tap the xa vi lo la trong phong chong dich benh covid 19 hinh 1

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân ra văn bản phê bình tập thể, cá nhân lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Thọ Xương khi để xảy ra sự kiện tập trung đông người

Ngay sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng huyện Thọ Xuân đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ nhà hàng Lam Sơn là ông Nguyễn Văn Tuấn, SN 1966, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm hành chính “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, được quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

Theo đó, UBND xã Thọ Xương đã đề nghị UBND huyện Thọ Xuân xử phạt 10.000.000 đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh để tập trung đông người tròng mùa dịch đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.

Cùng với đó, Huyện uỷ Thọ Xuân đã ban hành văn bản gửi Đảng uỷ, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Thọ Xương về việc phê bình tập thể, cá nhân lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Thọ Xương khi để xảy ra sự kiện tập trung đông người như Báo điện tử Congluan.vn đã phản ánh.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân nghiêm khắc phê bình tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Thọ Xương và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương thực hiện không nghiêm túc các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Huyện uỷ Thọ Xuân cũng yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng vùng, Phó Trưởng vùng; đồng chí Huyện uỷ viên, thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã Thọ Xương; Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thọ Xương và từng thành viên Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Thọ Xương tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, không để xảy ra, lặp lại các vụ việc tương tự.

Quang Minh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống