Thanh Hoá: Rủi ro rình rập, người dân bức xúc cảnh ô nhiễm vì nổ mìn khai thác đá

Thứ hai, 24/05/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những tiếng nổ vang trời kèm theo cột bụi cao nghi ngút bao phủ nhiều nóc nhà là nỗi ám ảnh đối với người dân thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá từ việc khai thác đá.

X

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường bê tông chừng 2km chạy dài từ ngã tư Tân Trường tới điểm cuối rẽ vào khu mỏ của Công ty Phúc Lộc Gia, ngày nắng cũng như ngày mưa, đều ẩm ướt, bụi bặm với lớp mùn đá đặc quyện bủa vây cây cối hoa màu, nhà dân dọc hai bên tuyến đường.

Đây chính là hệ quả từ việc khai thác, vận chuyển đá ở các điểm mỏ như Phú Nam Sơn, Thành Phát, Trung Năm và Phú Lộc Gia, ở thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá lâu nay.

Từ những thông tin phản ánh của người dân, ngày 15/5, PV Báo NB&CL đã có mặt tại thôn Tân Phúc để ghi nhận những phản ánh trên.

Qua quan sát, đa phần các điểm mỏ khai thác đá của các công ty đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác đá đều có vị trí nằm rất gần khu dân cư sinh sống. Có gia đình không chịu được cảnh bụi bặm, tiếng mìn nổ nên buộc phải bán chuyển đi nơi khác sinh sống hoặc có ở thì cũng phải dùng các loại bạt để che chắn cửa nhà kín mít.

Dù đã nhiều lần phản ánh sự việc trên tới các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng nổ mìn không cảnh báo, xe chở đá chạy dọc tuyến đường thôn Tân Phúc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đang là nỗi bức xúc trong dư luận quần chúng.Quy định trước khi nổ mìn cần phải gõ kẻng hoặc loa báo để người dân để tránh những rủi ro khác.

Nhưng trong suốt ngày 15/5, theo ghi nhận của PV tại khu vực thôn Tân Phúc cho thấy, việc nổ mìn phá đá vào buổi trưa từ 11-12 giờ, buổi chiều từ 17-18 giờ ở một số điểm mỏ đều không có cảnh báo bằng loa hoặc kẻng.

“Khung giờ vàng” của doanh nghiệp đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân nơi đây.Tuyến đường bê tông rộng chừng 5m, có chiều dài khoảng 2km, từ ngã tư Tân Trường tới điểm cuối thôn được làm từ năm 2019 luôn trong tình trạng ẩm ướt, bụi bẩn và xuống cấp trầm trọng do những đoàn xe chở đá quần thảo liên tục chạy từ các mỏ đá của Công ty Phú Nam Sơn, Phúc Lộc Gia, Thành Phát, Trung Năm có dấu hiệu cơ nới kích thước thành thùng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây ô nhiễm môi trường rất cần sự vào cuộc xử lý của các cơ quan chức năng.

Anh Minh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống