Thanh Hoá: Sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Thứ ba, 12/10/2021 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để chủ động ứng phó thiên tai, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, của cải nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Công điện khẩn triển khai các giải pháp ứng phó với bão, mưa lũ.

Theo đó, Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, hiện nay bão số 8 đang di chuyển rất nhanh và có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 8 nên ở Thanh Hóa từ chiều, đêm 13 đến ngày 14/10 sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa có khả năng đạt 100 - 150mm, có nơi trên 150mm.

thanh hoa san sang trien khai phuong an ung pho bao mua lu lu quet sat lo dat hinh 1

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, các ngày 15 và 16/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của Dải hội tụ nhiệt đới nên ở Thanh Hóa khả năng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có thể đạt 100 - 150mm, riêng khu vực đồng bằng ven Biển và vùng núi phía Nam, Tây Nam có nơi trên 200mm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trước dự báo trên, để chủ động ứng phó thiên tai, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, của cải Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng 2 dẫn, sắp xếp neo đậu đảm bảo an toàn. Tiếp tục triển khai phương án bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bên cạnh đó, rà soát, sẵn sàng triển hai phương án ứng phó bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là sơ tán dân khu vực nguy hiểm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động ứng phó, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng cho tình huống bị chia cắt, cô lập cục bộ; kịp thời triển hai sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, chuẩn bị triển hai phương án bảo vệ sản xuất, đê điều, hồ đập; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, hắc phục khi có sự cố. Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực có khả năng ngập sâu, sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá lưu ý các đơn vị sẵn sàng triển khai lực lượng khi có tình huống; khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi bão đổ bộ vào đất liền, vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở; chỉ đạo, triển khai phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống