Thanh Hoá: Tịch thu nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã

Thứ ba, 15/06/2021 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/6, tin từ UBND huyện Bá Thước cho biết, đơn vị này đã ban hành Quyết định xử phạt, tịch thu nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Sáng ngày 2/6, phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Sáng ngày 2/6, phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Như thông tin trên báo điện tử Congluan.vn đã đưa tin qua bài viết: “Phát hiện nhiều tàu khai thác cát trái phép tại Bá thước” vào ngày 03/06/2021 trên sông Mã, thuộc địa bàn xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Sau quá trình tiến hành xác minh của cơ quan chức năng, ngày 11/6, UBND huyện Bá Thước đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với ông Phạm Văn Cường, SN 1987, ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đã có hành vi vi phạm hành chính về khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện 3,5m3 với mức phạt tiền 15.000.000 đồng và bị tịch thu tang vật, phương tiện là tàu hàng khô, số đăng ký là TH-1190.

Cùng đó, UBND huyện Bá Thước cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Trương Tùng Lâm, SN 1990, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đã có hành vi vi phạm hành chính về khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện là 15m3 với mức phạt tiền 25.000.000 đồng, tịch thu tàu khai thác cát trái phép mang số hiệu đăng ký TH-1348 .

Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước cũng yêu cầu ông Trương Tùng Lâm và ông Phạm Văn Cường khắc phục hậu quả là cải tạo, khắc phục môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ, sáng ngày 1/6, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra và tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính tại khu vực thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đối với 2 chủ tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với ông Phạm Văn Cường, SN 1987 (chưa có địa chỉ nơi cư trú) là người đang điều khiển tàu mang BKS US 15043643 khi đang vận hành máy hút cát cùng bà Lê Thị Tuyết (SN 1986) và ông Phạm Văn Hùng (SN 1989) trên sông Mã, đoạn chạy qua địa bàn thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá và ông Phạm Văn Điệp đang điều khiển tàu hút cát gần đó (chưa có biển kiểm soát) cùng với ông Trương Tùng Lâm (SN 1990) khi đang hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn chạy qua thôn Thiết Giang, Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Sự vào cuộc kịp thời, cương quyết trong xử lý của UBND huyện Bá Thước đối với vấn nạn “cát tặc” được dư luận quần chúng đánh giá cao.

Trần Đại

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống