Thanh Hoá: Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Thứ ba, 28/07/2020 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuổi trẻ Thanh Hóa luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh và dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Anh Lê Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng quà cho 20 gia đình chính sách của xã Yên Trường, huyện Yên Định.

Anh Lê Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng quà cho 20 gia đình chính sách của xã Yên Trường, huyện Yên Định.

Trong bản Di chúc, nói về Ðoàn thanh niên, Bác viết: "Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng Chủ nghĩa Xã hội vừa hồng vừa chuyên, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cánh mạng của Đảng, trong bất cứ hoàn cảnh, thời kỳ nào, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Thanh Hóa luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, Đoàn thanh niên đã góp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. 

Thanh niên Hoằng Hóa tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy

Thanh niên Hoằng Hóa tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy

Từ nhận thức đó, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Hóa luôn xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Để phát huy truyền thống vinh quang mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây dựng, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thế hệ trẻ tỉnh Thanh tiếp tục đi đầu đến những nơi núi rừng biên cương hẻo lánh, hải đảo xa xôi, hăng hái xung kích trong học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, giữ gìn trật tự an ninh và an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các nội dung, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên.

Đổi mới phương thức, cách thức giáo dục để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Đoàn; tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư cho cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, thanh niên trên địa bàn dân cư; triển khai sâu rộng 2 phong trào lớn, trọng tâm của Đoàn, là “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Đoàn viên thanh niên xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá tham gia làm cầu giao thông nông thôn

Đoàn viên thanh niên xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá tham gia làm cầu giao thông nông thôn

Thực hiện các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần… nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp đã và đang được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Nổi bật như dự án “Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng”, công trình “Xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập – Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự ATGT giai đoạn 2013 - 2017”; Chương trình làm đường giao thông liên thôn bản; Chương trình xây dựng cầu giao thông nông thôn; Chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đề án “Tín dụng ưu đãi  hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” với số vốn hiện tại  10 tỷ đồng (dự kiến năm 2020 tăng lên 50 tỷ đồng); phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội nhận quản lý ủy thác gần 800 tỷ đồng ; Mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”...

Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao về chất lượng, tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên miền núi tham gia phát triển kinh tế

Đoàn viên thanh niên miền núi tham gia phát triển kinh tế

Hàng năm, các cấp Đoàn đã huy động gần 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia phong trào tình nguyện bằng các việc làm thiết thực tại các địa phương, đơn vị, nhất là việc ứng phó các tình huống cấp bách, như: phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy rừng; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tính từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 3 triệu lượt ĐVTN tham gia, trong đó có 20.501 công trình, phần việc cấp cơ sở, 120 công trình thanh niên cấp huyện, nhiều công trình, dự án quy mô cấp tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội làm lợi cho nhà nước trên 140 tỷ đồng.

Huy động hơn 160.000 lượt ngày công tu sửa cải tạo 150 km, làm mới 43 km đường giao thông liên thôn, bản; đổ bê tông làm mới 36 km đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới; xây dựng lắp đặt 41 km đường điện thắp sáng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ di dời chuồng trại cho 374 hộ gia đình, xây mới 85 nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức 174 lớp chuyển giao tiến bộ KHKT cho 16.125 lượt cán bộ ĐVTN; duy trì hoạt động 7.033 mô hình CLB thanh niên, hợp tác xã, trang trại, gia trại trẻ phát triển kinh tế.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 01, 02 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về “Củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư”; “Xây dựng phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Công tác cán bộ đã được quan tâm toàn diện, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp từng bước được trẻ hoá, chuẩn hoá. Trung bình hàng năm khoảng 6000 lượt cán bộ Đoàn – Hội – Đội đã được tham gia các lớp tập huấn.

Từ năm 2017 đến nay đã kết nạp được 107.607 đoàn viên, hầu hết đoàn viên mới kết nạp đều được phát thẻ đoàn theo quy định; toàn Đoàn giới thiệu 14.441 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 9.813 đồng chí được kết nạp Đảng, tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 70% tổng số Đảng viên mới kết nạp.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục pháp luật, truyền thống, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Phương thức tuyên truyền giáo dục được đổi mới theo hướng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt các trang mạng xã hội. 

Đoàn viên thanh niên Thành phố Sầm Sơn tham gia làm vệ sinh môi trường biển

Đoàn viên thanh niên Thành phố Sầm Sơn tham gia làm vệ sinh môi trường biển

Cuộc vận động ''Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thanh Hóa thời kỳ mới, các hoạt động "Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" có tác động lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo được niềm tin, thúc dục thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. 100% ĐVTN trong tổ chức đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ năm 2017 đến nay, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã có hơn 500.000 tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, chia sẻ; Cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh được quan tâm thực hiện; có hơn 600 diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” được tổ chức thu hút hơn 150.000 thanh niên học sinh tham gia; hơn 2.000 gương cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương, tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai có hiệu quả. Nhiều hoạt động, cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa như phong trào “Kế hoạch nhỏ”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa”, cuộc vận động “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” đã tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện toàn diện cho đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện như trao tặng học bổng, xây nhà Khăn quàng đỏ...

Có thể nói trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh đã có sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo ra nhiều nét mới trong các hoạt động; uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội ngày một nâng lên, được các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn thanh niên và các thế hệ cán bộ đoàn Thanh Hóa, phát huy kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ qua, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển“, trong thời gian tới, thanh niên các dân tộc tỉnh Thanh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cổ vũ, đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống.

Chung sức vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân và các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh… xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Anh Tuân

Tin khác

Sẵn sàng các phương án đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng các phương án đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết ngay sau Tết Nguyên đán, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động lên phương án đảm bảo điện cho các chuỗi các sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản

Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản

(CLO) Thời gian qua, Phú Thọ được xem là một trong các đơn vị làm tốt công tác quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp có mỏ khai thác thuộc địa phận Phú Thọ được giám sát chặt chẽ, qua đó đến thời điểm hiện tại, tình hình khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ quản lý ổn định và không xảy ra tình trạng khai thác trái phép.

Đời sống
Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế gửi thư ngỏ tới Tòa phúc thẩm Paris vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế gửi thư ngỏ tới Tòa phúc thẩm Paris vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế khẳng định cam kết sẽ sát cánh cùng các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam cho đến khi họ đòi được công lý.

Đời sống
Nam Bộ sắp chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

Nam Bộ sắp chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

(CLO) Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 5/5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực Tây nguyên, Nam bộ có khả năng kết thúc.

Đời sống
Gặp gió lốc khiến tàu câu mực bị chìm, 2 ngư dân Nghệ An mất tích

Gặp gió lốc khiến tàu câu mực bị chìm, 2 ngư dân Nghệ An mất tích

(CLO) Khi đang đi câu mực trên biển thì gặp gió lốc, một tàu cá ở Nghệ An bị lật khiến 2 người mất tích và 1 người may mắn được cứu sống.

Đời sống