Thanh Hóa: Xuyên đêm dập cháy rừng thông

Thứ sáu, 31/07/2020 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tới 2 giờ 30 phút, sáng nay (ngày 31/7) lực lượng Kiểm lâm mới khống chế được các đám cháy tại khu vực đồi thông thuộc địa bàn 2 xã Hùng Sơn và Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

z2001336242251_7bc0e003fee65edbafe2276e1e028ace

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy rừng thông tại xã Hùng Sơn và Ngọc Lĩnh, thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn gây thiệt hại gần 30 ha, chủ yếu là rừng thông. Theo PV ghi nhận tại hiện trường vụ việc, ngay sau khi dập được các đám cháy ở lưng chừng núi (thuộc địa bàn xã Hùng Sơn), lực lượng kiểm lâm vẫn phải dùng máy thổi gió, dao phát thực bì phát quang nhiều nơi để ngăn ngừa đám cháy lây lan.

Tới 7 giờ sáng cùng ngày (31/7), sau nhiều giờ gồng mình trong biển lửa, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá đã cơ bản khống chế được các đám cháy, xử lý hết các tàn tro trong khu vực đồi thông đã giao cho người dân và một phần thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn quản lý.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường trong suốt quá trình dập lửa có ông Mai Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá và toàn bộ lực lượng cán bộ kiểm lâm Đội số 1, số 2 và các phòng ban khác của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá.

Trong quá trình thực hiện công tác chữa cháy gần 24 giờ, lực lượng kiểm lâm chủ yếu ăn lương khô, uống nước lọc cầm chừng. Có rất nhiều cán bộ kiểm lâm đã suy kiệt thể lực. Nhưng với tinh thần trách nhiệm trong công việc, các cán bộ kiểm lâm của Chi cục kiểm lâm đã thức xuyên đêm để khống chế, dập tắt đám cháy được dư luận địa phương đánh giá cao.

Được biết, trong khoảng thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nắng nóng kéo dài, các khu vực đồi thông là nơi dễ xảy ra tình trạng cháy do nhiều nguyên nhân khách quan mang lại. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để hạn chế tối đa các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Kiểm lâm dùng máy thổi gió để khoanh vùng đám cháy

Lực lượng Kiểm lâm dùng máy thổi gió để khoanh vùng đám cháy

Khu vực đồi thông bị ngọn lửa bao trùm đã được khống chế

Khu vực đồi thông bị ngọn lửa bao trùm đã được khống chế

XXX

XX

XX

Trần Đại

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống