Thắp sáng tinh thần Lý Tự Trọng để viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam

Thứ bảy, 23/03/2024 08:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chúc mừng 100 đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn, các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lan toả tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng, thắp sáng tinh thần Lý Tự Trọng viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam.

Tối 22/3, tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.  

thap sang tinh than ly tu trong de viet tiep nhung trang su vang cua tuoi tre viet nam hinh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Thủ tướng, các đại biểu, đoàn viên thanh niên bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi Chương trình được tổ chức vào đúng vào dịp 100 năm ngày sinh, trên chính quê hương của người Đoàn viên danh dự số một.

Giải thưởng Lý Tự Trọng không chỉ tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu mà còn cổ vũ, động viên hàng triệu Đoàn viên thanh niên cả nước rèn đức, luyện tài, xung kích đi đầu, tình nguyện dấn thân, đem sức trẻ và khát vọng cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là diễn đàn để những người trẻ trao đổi, học hỏi, chia sẻ về công tác đoàn.

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 được trao cho những cán bộ Đoàn ở rất nhiều lứa tuổi, địa phương, dân tộc, có em đang còn là học sinh phổ thông nhưng thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sáng kiến và ý tưởng sáng tạo đóng góp cho cộng đồng trên khắp mọi miền tổ quốc. Nhưng còn rất nhiều tấm gương sáng của thanh niên khác vẫn đang làm công việc thầm lặng để đóng góp cho đất nước.

Chúc mừng 100 đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, Phó Thủ tướng mong muốn, các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lan toả tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong cả nước, thắp sáng tinh thần Lý Tự Trọng viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam.

thap sang tinh than ly tu trong de viet tiep nhung trang su vang cua tuoi tre viet nam hinh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho cán bộ đoàn tiêu biểu.

Theo Phó Thủ tướng, trong một thế giới thay đổi nhanh chưa từng thấy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với xu thế chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo đang mở ra một thời đại mới về phát triển lực lượng sản xuất, dẫn tới sự thay đổi nền tảng trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, mô hình phát triển trong đó có Việt Nam.

Đảng, Nhà nước đặt niềm tin và trao trọng trách cho thế hệ trẻ, những người đã được đào tạo, trang bị những tri thức mới, ngoại ngữ, kỹ năng, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng toàn cầu… để Việt Nam không lỡ nhịp như trong ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây.

Những thách thức rất lớn từ tiến trình hội nhập, mặt trái của kinh tế thị trường như lối sống ích kỷ, bàng quan, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường… đặt ra yêu cầu cấp bách, bức thiết phải khơi dậy trong thanh niên tinh thần dấn thân hơn nữa, tiên phong hơn nữa, sẵn sàng và đủ sức đi đầu xây hoài bão lớn đưa đất nước đến phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Phó Thủ tướng mong muốn tuổi trẻ Việt Nam phát huy truyền thống "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" trên các "mặt trận" tri thức, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

thap sang tinh than ly tu trong de viet tiep nhung trang su vang cua tuoi tre viet nam hinh 3

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho cán bộ đoàn tiêu biểu.

Theo Phó Thủ tướng, thanh niên cần chủ động, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó, mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy làm tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác; phát huy cao độ tinh thần tình nguyện; lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần vì cộng đồng; cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.

"Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động sinh động, gắn bó chặt chẽ với những vấn đề thực tiễn của đời sống; tránh phong trào, hình thức, hành chính hóa.

Đoàn phải là môi trường để thanh niên phát huy nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, sôi nổi, tôi luyện về bản lĩnh, trí tuệ từ thực tiễn sinh động của đất nước", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tài năng của thế hệ trẻ; tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tổ chức Đoàn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực thuận lợi để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, kỷ luật, để kế thừa xứng đáng truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức
Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức