Thêm gần 200 y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch

Thứ hai, 02/08/2021 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 2/8, gần 200 y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Thông tin từ BS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các y, bác sĩ tham gia đi đợt này là đội ngũ y bác sĩ tinh nhuệ, nòng cốt của bệnh viện. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm, từng tham gia chống COVID-19 tại các tâm dịch như: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trong số thành viên tham gia đoàn có 60 bác sĩ và trên 100 điều dưỡng, cán bộ của các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng như cấp cứu, truyền nhiễm, tim mạch,…Tất cả các "chiến sĩ áo trắng" trong đoàn đều đã từng tham gia chống dịch, có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Dưới đây là những hình ảnh phút chia tay của các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai trước khi lên đường đi chi viện cho TP Hồ Chí Minh:

Những cán bộ y, bác sĩ đi lần này đều có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19 và đã tham gia hỗ trợ tại nhiều điểm nóng về dịch COVID-19 trước đó.

Những cán bộ y, bác sĩ đi lần này đều có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19 và đã tham gia hỗ trợ tại nhiều điểm nóng về dịch COVID-19 trước đó.

Được biết, Bệnh viện Bạch Mai đã nhiều lần cử các đoàn công tác vào miền Nam tham gia chống dịch.

Được biết, Bệnh viện Bạch Mai đã nhiều lần cử các đoàn công tác vào miền Nam tham gia chống dịch.

Cách đây 3 tuần, đoàn thứ nhất đã vào Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến, tạo thành lá chắn ở phía Đông của TP. Hồ Chí Minh; đoàn thứ 2 ở phía Tây với các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ.

Cách đây 3 tuần, đoàn thứ nhất đã vào Đồng Nai lập bệnh viện dã chiến, tạo thành lá chắn ở phía Đông của TP. Hồ Chí Minh; đoàn thứ 2 ở phía Tây với các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ.

Một tuần trước, cũng đã có một đoàn được cử vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh làm việc tại bệnh viện 500 giường hồi sức tích cực, trực tiếp cứu chữa cho những bệnh nhân COVID-19 nặng nhất.

Một tuần trước, cũng đã có một đoàn được cử vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh làm việc tại bệnh viện 500 giường hồi sức tích cực, trực tiếp cứu chữa cho những bệnh nhân COVID-19 nặng nhất.

Các y bác sĩ chụp ảnh cùng nhau trước khi lên đường vào miền Nam chống dịch.

Các y bác sĩ chụp ảnh cùng nhau trước khi lên đường vào miền Nam chống dịch.

Các y, bác sĩ tạm biệt bạn bè, người thân trước khi lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

Các y, bác sĩ tạm biệt bạn bè, người thân trước khi lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

Tất cả bác sĩ lên đường với tâm thế sẽ phải chiến đấu với dịch bệnh.

Tất cả bác sĩ lên đường với tâm thế sẽ phải chiến đấu với dịch bệnh.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống