Thí sinh Trung Quốc mặc áo dài Việt Nam dự thi phần tài năng tại Miss Earth 2020?

Thứ năm, 15/10/2020 23:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phần thi "Tài năng Khiêu vũ" dành cho thí sinh thuộc khu vực châu Á - châu Đại Dương, thí sinh người Trung Quốc Jie Ding gây tranh cãi với một mẫu trang phục có nhiều điểm giống với áo dài truyền thống của Việt Nam.

Tối 14/10, trên mạng xã hội, BTC cuộc thi Miss Earth 2020 (Hoa hậu Trái đất) đã đăng tải clip dài hơn 1 tiếng về phần thi tài năng của các thí sinh năm nay. Theo đó, mỗi thí sinh mặc trang phục gắn với hình ảnh quốc gia và thể hiện một điệu múa đặc trưng.

Tuy nhiên, trong phần biểu diễn kéo dài hơn 2 phút, thí sinh Jie Ding thể hiện một điệu múa với quạt trên nền nhạc của Trung Quốc trong bộ trang phục váy màu trắng - có nhiều chi tiết giống áo dài của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, thí sinh Trung Quốc không chú thích về trang phục. Cô chỉ chia sẻ với giám khảo đây là điệu nhảy gắn với văn hóa nghìn năm của đất nước mình.

Thí sinh Jie Ding thể hiện một điệu múa với quạt trên nền nhạc của Trung Quốc trong bộ trang phục váy màu trắng. Ảnh: Miss Earth.

Thí sinh Jie Ding thể hiện một điệu múa với quạt trên nền nhạc của Trung Quốc trong bộ trang phục váy màu trắng. Ảnh: Miss Earth.

Ngay lập tức, bộ trang phục của đại diện đến từ Trung Quốc này đã gây tranh cãi với khán giả trong và ngoài nước

"Tôi không hiểu vì sao thí sinh Trung Quốc lại mặc áo dài ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế?", "Không lẽ ê-kíp của thí sinh cũng như giám khảo không nhận ra đây là áo dài?", "Tôi nghĩ Hoa hậu Trung Quốc đã mắc lỗi chọn trang phục".., là những bình luận của cư dân mạng.

Áo dài là biểu tượng văn hóa gắn với hình tượng phụ nữ Việt Nam. (Hoa hậu Tiểu Vy)

Áo dài là biểu tượng văn hóa gắn với hình tượng phụ nữ Việt Nam. (Hoa hậu Tiểu Vy)

Được biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, "Miss Earth 2020" là cuộc thi diễn ra với hình thức trực tuyến và không có quốc gia đăng cai tổ chức. Các thí sinh sẽ đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thi online trong vòng 2 tháng với chủ đề của cuộc thi năm nay là "Eco-Angel".

Khánh Ngọc

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí